1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Azerbaijan kỷ niệm 24 năm phong trào giành độc lập

(Dân trí) - Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam ngày 20/1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm phong trào giành độc lập.

 
Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov phát biểu tại buổi lễ.
Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, ông Anar Imanov, đã chủ trì buổi lễ kỷ niệm. Đông đảo các khách mời, bao gồm những bạn bè thân thiết của Cộng hòa Azerbaijan và các du học sinh Việt Nam từng sinh sống tại Azerbaijan, đã tham dự sự kiện.

Vào đầu năm 1990, trong bối cảnh tình hình kinh tế tại Liên Xô ngày càng có dấu hiệu xấu đi, Azerbaijan - khi đó thuộc Liên bang Xô Viết - đã thúc đẩy phong trào tách khỏi khối Liên Xô cũ.

Đến năm 1991, Azerbaijan chính thức trở thành quốc gia độc lập sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

Tại buổi lễ, Đại sứ Imanov đã nhắc lại bối cảnh lịch sử của Azerbaijan và Liên Xô cũ vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Ông Imanov cho hay nhiều người đã phải ngã xuống để Azerbaijan có được độc lập và đất nước ông luôn ghi nhớ công ơn của họ.

An Bình