1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Azerbaijan kêu gọi hợp tác thông qua giáo dục quốc tế

(Dân trí) - Các chương trình quốc tế học của Đại học ADA (Azerbaijan) thu hút rất nhiều ứng viên quốc tế vốn quan tâm đến việc hoạch định chính sách tại khu vực nơi các nền văn minh giao thoa trong một môi trường đa văn hóa lịch sử.

Azerbaijan kêu gọi hợp tác thông qua giáo dục quốc tế - 1


Thủ đô Baku của Azerbaijan đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Phong trào không liên kết (NAM) vào cuối tháng 10, nơi tập hợp các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của một nửa dân số thế giới để giải quyết các thách thức an ninh hiện đại. Nhưng nền tảng ngoại giao không phải là nơi duy nhất mà quốc gia Á-Âu này truyền tải thông điệp hợp tác.

Đại học ADA đang cung cấp học bổng quốc tế để tăng số lượng ứng viên đại học và sau đại học, tập trung vào những người có cam kết mạnh mẽ phục vụ sự nghiệp cộng đồng ở nước họ.

Được Tổng thống llham Aliyev phê duyệt, chương trình đài thọ giáo dục của Bộ Ngoại giao (MFA), đặc biệt là cho công dân của các quốc gia NAM, tạo cơ hội cho những người trẻ có được một nền giáo dục chất lượng tại một trường đại học nổi tiếng ở Baku bằng tiếng Anh. Một chương trình tài trợ riêng được thiết kế cho các công dân của Tổ chức các quốc gia hợp tác Hồi giáo. Hàng năm, các học bổng trao cơ hội cho 40 sinh viên để được theo học một nền giáo dục đại học với học phí, sinh hoạt và chi phí đi lại quốc tế được đài thọ toàn phần.

Được thành lập vào năm 2006 trực thuộc Bộ Ngoại giao, Đại học ADA của Azerbaijan bao gồm bốn trường - Quan hệ Quốc tế, Kinh doanh, Giáo dục, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật. Đây là nơi có cộng đồng 3.000 sinh viên đến từ 58 quốc gia khác nhau, giảng viên và nhân viên. Thông qua chương trình giảng dạy được xây dựng xung quanh ba trụ cột lớn là môn chính, môn tự chọn và giáo dục phổ thông, kết hợp với học tập thực nghiệm và ‘học kỳ trao đổi’ ở nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp ADA có đạo đức cao, cung cấp các giải pháp trí tuệ và sáng tạo.

“Đặc biệt, các chương trình Quốc tế học của chúng tôi thu hút rất nhiều ứng viên quốc tế vốn quan tâm đến việc hoạch định chính sách tại khu vực nơi các nền văn minh giao thoa trong một môi trường đa văn hóa lịch sử”, Phó Hiệu trưởng Fariz Ismailzade chia sẻ.

“Hiện Azerbaijan tập trung vào đa dạng hóa nền kinh tế thông qua phát triển công nghệ. Vì vậy, các chương trình Công nghệ thông tin và Kỹ thuật của chúng tôi có rất nhiều không gian trải nghiệm với một số bằng cấp được đồng trao bởi các trường đại học hàng đầu thế giới”, ông Ismailzade nói thêm.

Các ứng viên quốc tế chọn đến (Azerbaijan để học tập) ngay cả khi họ không nhận được học bổng cạnh tranh - học phí khá phải chăng cho chất lượng mà họ nhận được.

Thời gian nộp đơn cho chương trình học bổng quốc tế 2020 hiện đang mở tại ada.edu.az với hạn chót là ngày 14/2/2020.

Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam