1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia huỷ luật y tế cho người tị nạn từ các trại Thái Bình Dương

(Dân trí) - Thượng viện Australia đã bỏ phiếu bãi bỏ luật cho phép các bác sĩ được quyền ra lệnh đưa người tị nạn bị bệnh từ các trại giam trong Thái Bình Dương được sơ tán đến Australia để điều trị.

Australia huỷ luật y tế cho người tị nạn từ các trại Thái Bình Dương - 1

Một trại tị nạn ở Papua New Guinea chụp năm 2017 (Ảnh: AFP)

Theo chính sách nhập cư đầy tranh cãi của Australia, những người xin tị nạn tìm cách đến nước này bằng đường biển sẽ bị đưa đến các trại đặt ở Papua New Guinea và Nauru. Họ sẽ không bao giờ được phép định cư ở Australia kể cả với những người được xác minh là người tị nạn thực sự.

Hồi tháng 2 năm nay, các nghị sĩ độc lập và đảng Lao động đối lập đã bắt tay nhau thông qua luật cho phép các bác sĩ có quyền ra lệnh đưa người xin tị nạn bị bệnh đến Australia khi cần điều trị y tế.

Nhưng vào tháng 5, sau khi vượt qua cuộc bầu cử để tại vị,Thủ tướng Scott Morrison đã nói rằng chính phủ của ông sẽ tìm cách loại bỏ luật này. Mặc dù vậy, chính phủ của ông phải tìm cách kêu gọi ủng hộ tự các nghị sĩ độc lập vì đảng Liên minh cầm quyền không có đủ đa số phiếu tại Thượng viện.

Hãng tin Reuters đưa tin, sau nhiều tuần thương thuyết, việc huỷ luật đã được thượng viện Australia thông qua hôm 4/12 với số phiếu 37/35.

Các tổ chức cứu trợ cho biết, cho đến nay vẫn còn khoảng 500 người đang ở lại trong các trung tâm tị nạn tại Papua New Guinea và Nauru. Nhiều người trong số họ đang gặp phải các vấn đề về sức khoẻ tâm thần sau khi bị giam cầm 6 năm liền.

Năm 2016, Australia đã có một thoả thuận với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Mỹ sẽ tiếp nhận 1.250 người tị nạn từ hai trại này của Australia. Chính quyền của tổng thống Donald Trump tôn trọng thoả thuận này chỉ vì mối quan hệ mật thiết với Australia và chỉ chấp nhận với điều kiện những người tị nạn này vượt qua được các đợt kiểm tra an ninh ngặt nghèo của Mỹ.

Phát biểu tại Canberra hôm 4/12, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết cho đến nay đã có khoảng 650 người tị nạn được đi Mỹ tái định cư và thêm 250 người nữa ở Papua New Guinea và Nauru đã được chấp thuận và đang chờ để được xuất cảnh.

Thiên An

Theo Reuters