1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

AstraZeneca công bố hiệu quả của thuốc kháng thể ngăn Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hãng dược AstraZeneca công bố kết quả khả quan liên quan tới cuộc thử nghiệm hỗn hợp kháng thể ngăn Covid-19 trên nhóm người nguy cơ mắc bệnh cao.

AstraZeneca công bố hiệu quả của thuốc kháng thể ngăn Covid-19 - 1

Liệu pháp kháng thể mang lại hy vọng có thể được bảo vệ tốt hơn trước Covid-19 cho những người bị suy giảm miễn dịch (Ảnh minh họa: Getty).

Bloomberg đưa tin, AstraZeneca, một công ty công nghệ sinh học và dược phẩm đa quốc gia của Anh-Thụy Điển, ngày 20/8 thông báo, hỗn hợp 2 kháng thể của hãng có hiệu quả 77% trong việc ngăn chặn ca bệnh Covid-19 có triệu chứng ở những người có nguy cơ cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có bất cứ người nào sử dụng hỗn hợp kháng thể bị mắc Covid-19 triệu chứng nặng hoặc tử vong.

Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của 5.197 người, bắt đầu từ tháng 11/2020, với mục tiêu kiểm tra xem liệu loại thuốc kháng thể của AstraZeneca phát triển có thể ngăn lây nhiễm ở những nhóm nguy cơ cao hay không. Thử nghiệm diễn ra ở Mỹ, Anh, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha.

Kết quả thử nghiệm mang đến hy vọng cho AstraZeneca rằng họ có thể cung cấp một giải pháp thay thế vắc xin cho những người có hệ miễn dịch suy yếu. Theo thông báo của AstraZeneca, hơn 75% số người tham gia thử nghiệm mắc các bệnh mãn tính, bao gồm một số bệnh liên quan đến suy giảm phản ứng miễn dịch.

Theo Bloomberg, thuốc kháng thể được xem là phương pháp tiềm năng giúp bảo vệ nhóm người dễ tổn thương trước Covid-19, ví dụ các bệnh nhân ung thư - những người có thể không đáp ứng tốt với việc tiêm vắc xin do bị suy giảm miễn dịch.

AstraZeneca cho biết, dữ liệu thử nghiệm cho thấy, hỗn hợp kháng thể hãng điều chế có thể giúp những người cần nhiều hơn là vắc xin để có thể có đủ kháng thể chống lại Covid-19. Các kết quả ban đầu cho thấy kháng thể có trong thuốc của hãng dược có thể "trung hòa nhiều biến chủng của SARS-CoV-2, bao gồm chủng Delta".