1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN lập “đường dây nóng” về Biển Đông với Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 17/11, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan cho biết các nước ASEAN sẽ đề xuất thiết lập một “đường dây nóng” với Trung Quốc nhằm giải tỏa căng thẳng liên quan đến Biển Đông.

Các Ngoại trưởng của khối ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh Phnom Penh, 17/11/2012.
Các Ngoại trưởng của khối ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh Phnom Penh, 17/11/2012.
 

Tuyên bố trên của Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp các Ngoại trưởng hiệp hội ASEAN tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, với một trong những chủ đề chính là giải quyết tranh chấp lãnh hải Biển Đông với Trung Quốc. Cuộc họp ngày 17/11 cũng nhằm mở đường cho cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ngày hôm nay 18/11, với trọng tâm là thúc đẩy trao đổi mậu dịch và nhân quyền.

 

Hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Surin Pitsuwan cho biết, các Ngoại trưởng Đông Nam đã quyết định sẽ đề nghị lập một đường dây điện thoại nóng với Trung Quốc để giải toả những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

 

Ngày mai, trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ ký thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền đầu tiên của khối.

 

Trên nguyên tắc, các nước thành viên ASEAN cũng sẽ khởi động các cuộc đàm phán về việc thành lập một vùng tự do mậu dịch khổng lồ, bao gồm cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Vùng tự do mậu dịch này sẽ chiếm khoảng phân nửa dân số toàn cầu và một phần ba tổng sản phẩm nội địa toàn thế giới.

 

Sau cuộc họp thượng đỉnh của riêng khối ASEAN sẽ là họp thượng đỉnh Đông Á trong hai ngày 19 và 20/11, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

 

Vũ Quý

Theo AFP