1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Argentina cáo buộc Anh quân sự hoá Nam Đại Tây Dương

(Dân trí) - Tổng thống Argentina hôm qua đã cáo buộc Anh quân sự hoá quần đảo tranh chấp giữa hai nước ở Nam Đại Tây Dương và doạ sẽ đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc.

 
Argentina cáo buộc Anh quân sự hoá Nam Đại Tây Dương  - 1

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp của các nghị sĩ, quan chức cấp cao và các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến năm 1982 giữa Argentina và Anh vì quần đảo ở Nam Đại Tây Dương mà Anh gọi là Falkland còn Argentina gọi là Malvinas.

Căng thẳng giữa 2 nước đã gia tăng trong những tuần gần đây. Tháng trước, Anh cho biết đã cử một tàu khu trục tới khu vực.

Vị thế của quần đảo Falkland/Malvinas vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm đối với Buenos Aires.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Mercosur, một khối thương mại Nam Mỹ, đã không có các tàu treo cờ quần đảo Falkland cập cảng của khối.

Sau đó, Anh đã điều một trong những tàu khu trục mới nhất, HMS Dauntless, tới Nam Đại Tây Dương, ngoài khơi Falkland. London miêu tả động thái trên là “thường lệ”.

Hoàng tử William, cháu trai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và là người đứng 2 theo thứ tự kế vị ngai vàng, đã được triển khai tới hòn đảo với vai trò phi công tìm kiếm và cứu hộ.

Trong bài phát biểu hôm qua, bà Fernandez cáo buộc Anh “quân sự hoá Nam Đại Tây Dương một lần nữa”.

“Chúng tôi sẽ gửi đơn kiện tới Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc vì sự quân sự hoá này gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng với an ninh quốc tế”, bà Kirchner nói.

Bà Kirchner cũng đề nghị Thủ tướng Anh David Cameron “cho hoà bình một cơ hội”.

Quần đảo Falkland là một quần đảo ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Argentina 483 km. Anh và Argentina đã lâm vào cuộc chiến đẫm máu kéo dài 74 ngày hồi năm 1982 vì quần đảo Falkland/Malvinas, vốn kết thúc với việc phía Anh tuyên bố giành chiến thắng trước người Argentina.

Căng thẳng giữa 2 nước đã leo thang kể từ năm 2010 khi London cho phép thăm dò dầu khí quanh quần đảo.

Giới phân tích nhận định rằng sáng kiến nhằm đưa vấn đề quần đảo tranh chấp ra Liên hợp quốc của bà Fernandez đi liền với các nỗ lực gần đây của Argentina nhằm quốc tế hoá vấn đề Falkland/Malvinas.

Chính phủ của bà Fernandez đã nhận được sự ủng hộ đối với quần đảo tranh chấp từ các nước như Brazil, Uruguay, Venezuela và Chile.

An Bình
Theo BBC