1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh vệ tinh hé lộ dàn vũ khí Nga sát biên giới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Những hình ảnh vệ tinh do Mỹ công bố cho thấy các khí tài quân sự của Nga tập trung trên lãnh thổ Belarus, nơi cách Ukraine chỉ 50 km.

Ảnh vệ tinh hé lộ dàn vũ khí Nga sát biên giới Ukraine - 1

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay tấn công mặt đất tại căn cứ Luninets, Belarus hôm 4/2 (Ảnh: Reuters).

Các hình ảnh chụp từ vệ tinh do công ty Maxar Technologies có trụ sở tại Mỹ công bố hôm 6/2 cho thấy, các đơn vị quân đội được trang bị tên lửa, pháo phản lực bắn loạt và máy bay tấn công đã được triển khai tới Belarus ở 3 địa điểm gần biên giới Ukraine.

Maxar Technologies cho biết các hình ảnh về khí tài quân sự trên được chụp ở Yelsk, Rechitsa và Luninets vào ngày 4/2. Tất cả địa điểm này đều cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 50 km.

Maxar Technologies xác định các khí tài trong ảnh vệ tinh gồm 15 máy bay tấn công mặt đất Su-25 và hệ thống phòng không S-400 tại sân bay Luninets, tên lửa SS26 Iskander và pháo phản lực bắn loạt được triển khai đến gần Yelsk.

Nga gần đây liên tục đưa máy bay ném bom tầm xa tuần tra trên lãnh thổ Belarus, quốc gia có biên giới chung với các thành viên NATO gồm Ba Lan, Lithuania và Latvia. 2 máy bay ném bom Tu-22M3 đã thực hành tương tác với lực lượng phòng không và không quân Belarus trong nhiệm vụ kéo dài 4 giờ hôm 5/2. 

Ảnh vệ tinh hé lộ dàn vũ khí Nga sát biên giới Ukraine - 2

Tên lửa và bệ phóng tên lửa tại Yelsk, Belarus hôm 4/2 (Ảnh: Reuters).

Nga và Belarus thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận chung có tên gọi Union Resolve 2022 từ ngày 10-20/2 với tình huống giả định là đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào biên giới phía nam của liên minh này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/2 cho biết nước này đã đưa các hệ thống tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu Su-25 tham gia cuộc tập trận với Belarus. Trước cuộc tập trận, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm một trường bắn ở phía tây Belarus hôm 3/2.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi cuộc tập trận của Nga ở Belarus là đợt triển khai quân lớn nhất của Nga trong khu vực kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ông Stoltenberg cũng lưu ý thêm rằng, tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể xuất hiện trong cuộc tập trận.

Ảnh vệ tinh hé lộ dàn vũ khí Nga sát biên giới Ukraine - 3

Doanh trại và khí tài quân sự được triển khai tới Rechitsa, Belarus hôm 4/2 (Ảnh: Reuters).

Theo các quan chức Mỹ tham gia các cuộc họp với các thành viên Quốc hội và các đồng minh châu Âu trong những ngày gần đây, Nga đã tập hợp 110.000 quân dọc theo biên giới với Ukraine, nhưng tình báo Mỹ không thể xác định liệu Tổng thống Vladimir Putin có thực sự quyết định "động binh" với nước láng giềng hay không.

Các quan chức Mỹ cảnh báo các nhà lập pháp rằng, lực lượng Nga tập trung ở biên giới với Ukraine đang gia tăng với tốc độ đủ để cho phép nước này thực hiện chiến dịch quân sự toàn diện - với sự tham gia của khoảng 150.000 binh sĩ - vào giữa tháng 2.

Giới chức Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có tất cả lựa chọn trong khả năng của mình: từ một chiến dịch với quy mô hạn chế ở vùng Donbas của Ukraine cho đến một cuộc xung đột quy mô toàn diện. 

Nga cho đến nay vẫn khẳng định không có kế hoạch hành động quân sự với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cũng tuyên bố Nga được phép điều động lực lượng trên lãnh thổ của mình nếu cảm thấy phù hợp.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 5/2 tuyên bố: "Nga sẽ không tấn công bất cứ nước nào, chúng tôi không cần làm điều đó, điều đó không có lợi cho chúng tôi".

Theo www.reuters.com