1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Sau những ngày đầu phản công bằng cơ giới quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều xe tăng, thiết giáp do phương Tây viện trợ nhưng không thành công, Ukraine nay đã thay đổi chiến thuật.

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 1

Xe tăng Nga ở ngoại ô thành phố cảng Mariupol, phía nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Nga giáng trả quyết liệt các đòn tấn công của Ukraine

Báo cáo tình hình chiến sự Ukraine mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 4/7, Quân đội Ukraine đã tiếp tục tấn công trên các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk.

Trên hướng Donetsk, Quân đội Nga đã đẩy lùi thành công 10 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka, Orekhovo-Vasilevka, Yagodnoye, Kleshcheevka, Pervomayskoye, Opytnoye và Vodyanoye thuộc Donetsk.

Ukraine thiệt hại tới 290 quân nhân chết và bị thương, 2 xe chiến đấu bộ binh, 9 xe cơ giới, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành Akatsiya, pháo Msta-B và D-30 cùng 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất.

Một kho đạn của Lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine đã bị tấn công gần Vyemka ở Donetsk.

Ở hướng Krasny Liman, lực lượng Nga đã gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới số 21 và 67 Ukraine gần Nevskoye và Chervonaya Dibrova tại Lugansk.

Nga đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine gần Novovodyanoye ở Lugansk và Yampolovka ở Donetsk.

Một nhóm trinh sát Ukraine đã bị hạ gần Chervonaya Dibrova thuộc Lugansk.

Ukraine đã chịu tổn thất hơn 135 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành Gvozdika, 2 pháo D-30 và 1 D-20.

Ở hướng Nam Donetsk, hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của cụm lực lượng Vostok đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine gần Urozhaynoye thuộc Donetsk.

Ngoài ra, các hành động của một nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đã bị ngăn chặn gần Priyutnoye, vùng Zaporizhia.

Ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã tập kích 1 cụm nhân lực và khí tài của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 106 Ukraine gần Lugovskoye, vùng Zaporizhia.

Ukraine đã mất tới 200 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo Msta-B và 1 pháo D-20.

Một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine đã bị phá hủy gần Orekhov, vùng Zaporizhia.

Ở hướng Kupyansk, cụm lực lượng Zapad, được sự yểm trợ của không quân lục quân, pháo binh, đã gây tổn thất về nhân lực và khí tài của Quân đội Ukraine gần Berestovoye và Timkovka, vùng Kharkov.

Một cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Novoselovskoye thuộc Lugansk.

30 lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo Giatsint-B, 1 pháo D-20 và 1 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Một kho đạn của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 67 đã bị vô hiệu hóa gần Peschanoye, vùng Kharkov.

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 2

Binh sĩ Ukraine đứng trên xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất (Ảnh: Reuters).

Ở hướng Kherson, có tới 50 quân Ukraine, 3 xe cơ giới, 1 lựu pháo Msta-B và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa.

Nga đã phá hủy 85 khẩu pháo của Ukraine tại các vị trí hỏa lực, cùng nhiều nhân lực và khí tài quân sự ở 102 khu vực.

Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn rơi một máy bay Su-25 của Ukraine gần Grigorovka, cũng như một máy bay trực thăng Mi-8 gần Novogrodovka ở Donetsk.

Phòng không Nga đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Georgievka ở Donetsk và Orekhov, vùng Zaporizhia và đánh chặn thành công 5 tên lửa HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 449 máy bay và 241 trực thăng, 4.887 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.503 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.134 pháo phản lực bắn loạt, 5.330 khẩu pháo cối, cũng như 11.407 xe quân sự đặc chủng.

Ukraine thực hiện chiến lược "tiêu hao, kéo căng và tấn công" Nga

Theo FT, tại phiên điều trần trước quốc hội ngày 4/7, Đô đốc Tony Radakin - Tư lệnh quân đội Anh đã phản bác ý kiến cho rằng đợt phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp. Ông nói không phải là hoạt động tác chiến riêng lẻ, mà là chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công để dần phá vỡ phòng tuyến Nga.

Tư lệnh quân đội Anh đánh giá rằng, trong hơn 1 năm xung đột ở Ukraine, Nga đã thiệt hại khoảng 2.500 xe tăng và mất gần nửa năng lực tác chiến.

Ông Radakin nói: "Lực lượng Nga đang yếu đến mức không đủ sức phát động các đợt phản công... Lực lượng Nga năm ngoái bắn 10 triệu quả đạn pháo, song họ chỉ có thể sản xuất nhiều nhất một triệu quả mỗi năm. Nga mất 2.500 xe tăng và chỉ có thể sản xuất tối đa 200 chiếc mỗi năm".

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 3

Xe quân sự bị phá hủy trong đợt giao tranh ở Kharkov, Ukraine ngày 27/2 (Ảnh: AP).

NATO cảnh báo Nga có khả năng phục hồi mạnh mẽ

Theo CNN, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer cho biết, các lực lượng vũ trang Nga dù thiệt hại nặng ở Ukraine nhưng đừng đánh giá thấp người Nga và khả năng phục hồi của họ.

Đô đốc Rob Bauer đã đề xuất kế hoạch cải tổ lớn nhất đối với các kế hoạch quân sự của liên minh kể từ Chiến tranh Lạnh nếu Moscow mở rộng cuộc xung đột, dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp NATO thông qua trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva vào tuần tới.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Ukraine tấn công thủ đô Moscow bằng UAV. Sáng 4/7, Ukraine một lần nữa cố gắng tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, 4 chiếc UAV đã bị bắn hạ và một chiếc bị tác chiến điện tử chế áp.

Theo kênh Rybar, vấn đề máy bay không người lái Ukraine lọt sâu vào lãnh thổ Nga vẫn chưa được hạn chế.  Chắc chắn trong thời gian tới, Ukraine sẽ tiếp tục những nỗ lực tấn công vào thủ đô Moscow, do vậy Nga cần phải tăng cường khả năng phòng không.

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 4

Ukraine được cho là sử dụng UAV tấn công thủ đô Moscow của Nga. Cả 5 chiếc đều bị phá hủy (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Zaporizhia, Ukraine cố gắng tiến vào khu vực Kamensky. Một số nhóm tấn công dưới sự yểm trợ của pháo binh đã lợi dụng khu vực rừng để tiến đến Pyatikhatki và Zherebyanki từ Lobkovoe.

Các nhóm xung kích Ukraine đã cố gắng đi từ phía bắc đến Zherebyanki, hỗ trợ cuộc tấn công từ phía đông dọc theo con đường từ Pyatikhatki. Chiến thuật Ukraine áp dụng là bộ binh tấn công theo nhóm nhỏ mà không có xe bọc thép đi cùng nhưng đã bị Nga đẩy lùi.

Pháo binh Nga hoạt động tích cực dọc theo tiền tuyến, tập kích các khu vực tập trung và trạm quan sát của Ukraine, làm gián đoạn các hoạt động tấn công tiềm tàng.

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 5

Chiến sự Ukraine theo hướng Zaporizhia tại khu vực Kamensky (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Starobelsk, các đơn vị lính dù Nga tiếp tục chiến đấu gần Kremennaya dưới sự yểm trợ của pháo binh, ngăn cản Ukraine sơ tán các vũ khí trang bị đã hư hại.

Tình hình theo hướng Soledar rất ác liệt. Bất chấp sự giáng trả mạnh mẽ của Nga, Ukraine liên tục tổ chức các cuộc tấn công khiến lực lượng phòng thủ bị hao mòn.

Quân Ukraine tiến từ Orekhovo-Vasilevka theo hướng Paraskovievka. Tại khu vực Berkhovka và Dubovo-Vasilevka, hàng phòng thủ của Nga đang từng bước bị đẩy lùi. Giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực Kleshcheevka. Ngoài ra, các đội hình của Ukraine đang cố gắng phong tỏa Kurdyumivka từ phía nam.

Ở hướng Donetsk, xung đột giữa các bên không lắng xuống. Trong khu vực Avdiivka, tình hình chưa có thay đổi đáng kể, các trận chiến giằng co vẫn tiếp tục.

Tại Marinka, các cuộc đụng độ ác liệt thường xuyên nổ ra tại một khu dân cư ở ngoại ô phía tây. Tất cả các tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn, buộc lính Ukraine phải ẩn náu trong các tầng hầm và hầm trú ẩn.

Tại Artyomovsk/Bakhmut, quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công mạnh mẽ. Thực tế chiến trường cho thấy, trong vài ngày qua, Ukraine đã tiến thêm được khá nhiều, đặc biệt là ở 2 bên sườn.

Có lẽ lực lượng Ukraine cố gắng tránh đánh trực diện vào trung tâm thành phố mà khoan sâu vào 2 cánh, tiến tới thực hiện ý đồ bao vây quân Nga trong nội đô. Cuộc chiến ở đây sẽ còn kéo dài.

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 6

Chiến sự Ukraine trên hướng Bakhmut (Ảnh: RVvoenkory).

Theo hướng Kherson, bộ chỉ huy Ukraine vẫn điều các nhóm đổ bộ đến khu vực đầu cầu Antonovsky. Mặc dù Nga sử dụng bom dẫn đường, pháo và tên lửa tập kích liên tục, nhưng lực lượng Ukraine vẫn cố gắng tái tạo đầu cầu  ở bờ trái của sông Dnieper.

Thiệt hại về xe tăng, thiết giáp Ukraine giảm rõ rệt nhưng thương vong tăng

Sau những ngày đầu phản công với lực lượng cơ giới quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều xe tăng, thiết giáp của phương Tây viện trợ nhưng không thành công, thiệt hại nặng, Ukraine đã thay đổi chiến thuật.

Hiện nay, tại mặt trận Zaporizhia nóng bỏng nhất, lực lượng Ukraine áp dụng chiến thuật tấn công theo nhóm bộ binh nhỏ, hầu như không có xe tăng, có rất ít hoặc không có xe thiết giáp đi kèm.

Các mũi xung kích này lợi dụng địa hình luồn lách qua các bãi mìn, xuyên qua màn hỏa lực pháo binh Nga để tiếp cận tuyến phòng thủ đối phương và tập kích.

Nhờ vậy, thiệt hại về tăng thiết giáp của Ukraine giảm rõ rệt, nhưng thương vong của bộ binh tăng đáng kể, lần lượt là 600 và hơn 700 người trong 2 ngày qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khoảng một tuần trở lại đây, hầu như không thấy xuất hiện những video ghi lại cảnh các đoàn xe tăng, thiết giáp Ukraine bị phá hủy hàng loạt. Thống kê hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho thấy rõ điều này.

Tuy nhiên, chiến thuật mới của Ukraine đang có hiệu quả, họ đã tấn công và kiểm soát được một số ngôi làng ở tiền tiêu sau khi đẩy lùi lực lượng Nga. Dù vậy, theo đánh giá của phương Tây và của chính Kiev thì tiến triển rất chậm, lực lượng Ukraine dường như vẫn chưa xuyên tới tuyến phòng thủ chính của Nga.

Anh: Ukraine thực hiện chiến lược tiêu hao, kéo căng và tấn công Nga - 7

Ukraine đã giành được một số kết quả tại mặt trận Zaporizhia thể hiện ở các vùng xám có đường nét đứt (Ảnh: Sprinter Team).

Theo BQP Nga, CNN, FT, Rybar, RVvoenkory