1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh: Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 8.000, sức khỏe Thủ tướng tốt lên

(Dân trí) - Anh hôm nay ghi nhận thêm 891 ca tử vong, nâng số người thiệt mạng vì virus vượt 8.000. Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson có tiến triển tốt khi được điều trị bệnh Covid-19.

Anh: Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 8.000, sức khỏe Thủ tướng tốt lên - 1

Một bệnh nhân được đưa tới bệnh viện St. Thomas ở London. (Ảnh: AFP)

Ngày 9/4, Vương quốc Anh có thêm 891 ca Covid-19. Tổng cộng, số ca tử vong ở 4 khu vực hiện là 8.063.

Anh ghi nhận thêm 765 ca tử vong trong các bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 7.248. Trong khi đó, xứ Wales có thêm 41 bệnh nhân tử vong vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong ở khu vực này lên 286.

Scotland có thêm 81 người thiệt mạng vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 447. Bắc Ireland có thêm 4 người thiệt mạng vì Covid-19, nâng tổng số người qua đời lên 82.

Theo đại học John Hopkins, Vương quốc Anh hiện có 61.847 ca Covid-19. 

Sức khỏe của Thủ tướng Johnson diễn biến tích cực

Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden ngày 9/4 cho biết tình trạng của Thủ tướng Johnson đã tốt hơn. Ông Johnson hiện đang nằm trong phòng điều trị tích cực (ICU) để được chữa trị bệnh Covid-19 gây nên bởi virus corona mới (Covid-19).

Ông Johnson, 55 tuổi, nhập viện St Thomas, London vào hôm 5/4 với triệu chứng sốt cao và ho. Ông vào phòng ICU hôm 6/4. Ông được hỗ trở oxy nhưng không cần dùng tới máy thở.

“Tình hình đã tốt hơn. Ông ấy đã ổn định, có thể ngồi dậy, trao đổi với các nhân viên y tế”, ông Dowden cho biết.

Hiện các nhà khoa học cho biết, Anh có thể đang bước vào giai đoạn mà có thể xuất hiện nhiều ca tử vong nhất của bệnh dịch. Số người thiệt mạng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng sau tuần lễ Phục sinh (12/4).

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Seattle, Mỹ, đầu tuần này đã công bố một nghiên cứu cảnh báo số người chết vì Covid-19 tại Anh có thể lên 66.314 người vào tháng 8 tới và trở thành vùng dịch lớn nhất ở châu Âu. Theo mô hình phân tích của IHME, ở giai đoạn đỉnh điểm của dịch, Anh có thể ghi nhận gần 3.000 người chết/ngày.

Trên thực tế, biểu đồ số ca nhiễm mới và người bệnh nhập viện ở Anh đang có dấu hiệu bắt đầu ngang dần, theo tiến sĩ Stephen Powis, giám đốc y tế của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). Ông Powis đánh giá các biện pháp phong tỏa của Anh đang hiệu quả.

“Chúng ta bắt đầu nhìn thấy được lợi ích nhưng vấn đề quan trọng thực sự ở đây là chúng ta phải tiếp tục làm theo hướng dẫn cách ly xã hội vì nếu chúng ta không làm vậy, virus sẽ bùng phát trở lại”, ông Powis cho hay.

Đức Hoàng

Tổng hợp