1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh, Pháp chi 2 tỷ euro nghiên cứu máy bay không người lái mới

(Dân trí) - Pháp và Anh ngày 4/3 đã nhất trí chi 2 tỷ euro cho dự án nhằm phát triển loại máy bay không người lái thế hệ mới.


Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Anh Cameron (Ảnh: Getty)

Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Anh Cameron (Ảnh: Getty)

Quyết định trên được đưa ra tại Hội nghị An ninh thường niên lần thứ 34 giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron tại miền Bắc nước Pháp ngày 3/3. Theo kế hoạch, mẫu máy bay không người lái thế hệ mới sẽ được đưa vào thử nghiệm kỹ thuật từ năm 2020 và sẽ được chính thức triển khai hoạt động trong thời gian sau đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Anh Cameron cho biết: "Đây sẽ là loại máy bay không người lái hiện đại nhất tại châu Âu".

Giới chức hai nước cho biết dự án Future Combat Air System sẽ dựa trên nghiên cứu chung về máy bay không người lái đã được nhất trí hồi năm 2014. Các tập đoàn BAE Systems và Rolls-Royce của Anh, cũng như Dassault Aviation, Safran và Thales của Pháp cũng sẽ tham gia dự án này.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thể hiện sự đoàn kết về cuộc khủng hoảng ở Syria. Theo đó, Pháp và Anh muốn gia tăng áp lực với Nga để buộc nước này ngừng hỗ trợ các đợt tấn công của quân đội chính phủ Syria nhằm vào các phe đối lập được phương Tây ủng hộ.

Cả Tổng thống Hollande và Thủ tướng Cameron đều tuyên bố ủng hộ phe đối lập "ôn hoà" ở Syria, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội chính phủ Syria và những nhóm ủng hộ sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của phe đối lập, bất chấp thoả thuận ngừng bắn hiện nay.

"Chúng ta cần gây áp lực với tất cả các bên để những trận oanh kích không tái diễn và để có một cuộc hoà đàm thực sự tại Geneva. Chúng ta cần Nga hiểu rằng phe đối lập ở Syria không nên bị coi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)", Tổng thống Hollande nhấn mạnh.

Về cuộc khủng hoảng người di cư mà châu Âu đang phải đối mặt, Anh cam kết sẽ hỗ trợ tài chính để giúp Pháp giải quyết hàng chục nghìn người di cư đang ở khu Jungle nhằm tìm đường sang Anh qua cảng Calais. Thủ tướng Cameron cho biết số tiến sắp tới sẽ được sử dụng để tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, hỗ trợ Pháp nâng cấp các khu cho người di cư và giúp họ quay trở về quê hương.

Ngọc Anh

Tổng hợp