1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh hiếm về dinh thự của các phó tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Nếu Nhà Trắng là nơi các tổng thống Mỹ cùng gia đình làm việc và sinh sống thì, các phó tổng thống Mỹ cũng sinh hoạt tại một khu dinh thự tương tự có tên Number One Observatory Circle, nằm trong một khu đất của quân đội Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và gia đình hiện đang sinh sống tại tòa nhà có tên Number One Observatory Circle, nằm tại khu vực Đài quan sát Hải quân Mỹ. Khu tổ hợp này trở thành nơi ở của phó tổng thống Mỹ từ năm 1974, và cựu Phó Tổng thống Walter Mondale là người đầu tiên vào sống tại đây. (Ảnh: Getty)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và gia đình hiện đang sinh sống tại tòa nhà có tên Number One Observatory Circle, nằm tại khu vực Đài quan sát Hải quân Mỹ. Khu tổ hợp này trở thành nơi ở của phó tổng thống Mỹ từ năm 1974, và cựu Phó Tổng thống Walter Mondale là người đầu tiên vào sống tại đây. (Ảnh: Getty)

Công trình Number One Observatory Circle được xây dựng từ năm 1893 và cách Nhà Trắng khoảng 4 km. Nó thuộc khu vực đài quan sát của Hải quân, nơi các nhà khoa học thường xuyên quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao phục vụ mục đích khoa học. (Ảnh: Wikipedia)
Công trình Number One Observatory Circle được xây dựng từ năm 1893 và cách Nhà Trắng khoảng 4 km. Nó thuộc khu vực đài quan sát của Hải quân, nơi các nhà khoa học thường xuyên quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao phục vụ mục đích khoa học. (Ảnh: Wikipedia)

Trong 30 năm đầu tiên sau khi hoàn thành, công trình là nơi ở của người quản lý đài quan sát. Tới năm 1923, nó được chuyển thành nơi cư trú của người đứng đầu lực lượng hải quân Mỹ. (Ảnh: AP)
Trong 30 năm đầu tiên sau khi hoàn thành, công trình là nơi ở của người quản lý đài quan sát. Tới năm 1923, nó được chuyển thành nơi cư trú của người đứng đầu lực lượng hải quân Mỹ. (Ảnh: AP)


Tầng trệt của khu nhà có một phòng tiếp tân, phòng khách, phòng chờ, phòng ăn, phòng vườn, phòng chờ, phòng bếp và khu vực hiên. Trong ảnh: Phu nhân cựu Phó Tổng thống Mondale Joan Mondale giới thiệu cho báo chí về khu dinh thự. (Ảnh: AP)

Tầng trệt của khu nhà có một phòng tiếp tân, phòng khách, phòng chờ, phòng ăn, phòng vườn, phòng chờ, phòng bếp và khu vực hiên. Trong ảnh: Phu nhân cựu Phó Tổng thống Mondale Joan Mondale giới thiệu cho báo chí về khu dinh thự. (Ảnh: AP)

Tầng 2 bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc của gia đình phó tổng thống. Tầng áp mái từng là nơi ở của người giúp việc, tuy nhiên nó đã được cải tạo thành phòng ngủ cho trẻ em. Bếp chính của khu nhà nằm ở tầng hầm. (Ảnh: Nhà Trắng)
Tầng 2 bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc của gia đình phó tổng thống. Tầng áp mái từng là nơi ở của người giúp việc, tuy nhiên nó đã được cải tạo thành phòng ngủ cho trẻ em. Bếp chính của khu nhà nằm ở tầng hầm. (Ảnh: Nhà Trắng)

Mỗi gia đình tổng thống đến Number One Observatory Circle lại mang theo một luồng sinh khí mới tới ngôi nhà rộng hơn 850 m2 này. Theo nhà sử học Charles Denyer, mỗi thời kỳ khác nhau, khu căn hộ này lại có những cách bài trí khác nhau. Trong ảnh: Ông George H.W. Bush và phu nhân sau khi ông thắng cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Business Insider)
Mỗi gia đình tổng thống đến Number One Observatory Circle lại mang theo một luồng sinh khí mới tới ngôi nhà rộng hơn 850 m2 này. Theo nhà sử học Charles Denyer, mỗi thời kỳ khác nhau, khu căn hộ này lại có những cách bài trí khác nhau. Trong ảnh: Ông George H.W. Bush và phu nhân sau khi ông thắng cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Business Insider)

Cựu Phó Tổng thống George H.W. Bush, người sau này trở thành Tổng thống Mỹ thứ 41, cho xây dựng một hố móng ngựa tại sân của khu nhà. (Ảnh: Getty)
Cựu Phó Tổng thống George H.W. Bush, người sau này trở thành Tổng thống Mỹ thứ 41, cho xây dựng một hố móng ngựa tại sân của khu nhà. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney lại trang trí căn nhà theo phong cách trung tính, nền nã với màu chủ đạo là xanh lá cây và màu kem. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney lại trang trí căn nhà theo phong cách trung tính, nền nã với màu chủ đạo là xanh lá cây và màu kem. (Ảnh: AP)

Nội thất bên trong căn nhà (Ảnh: Getty)
Nội thất bên trong căn nhà (Ảnh: Getty)

Người dân có thể ủng hộ và đóng góp cho quỹ Dinh thự Phó Tổng thống, một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 1991, giúp đỡ chi trả cho việc cải tạo, sửa chữa công trình này. (Ảnh: Getty)
Người dân có thể ủng hộ và đóng góp cho quỹ Dinh thự Phó Tổng thống, một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 1991, giúp đỡ chi trả cho việc cải tạo, sửa chữa công trình này. (Ảnh: Getty)

Ngôi nhà có lối kiến trúc theo phong cách Nữ hoàng Anne (Anh) và mái hiên đẹp lộng lẫy bao quanh phía trước. (Ảnh: Wikipedia)
Ngôi nhà có lối kiến trúc theo phong cách Nữ hoàng Anne (Anh) và mái hiên đẹp lộng lẫy bao quanh phía trước. (Ảnh: Wikipedia)

Cựu Phó Tổng thống Dan Quayle đã cho xây thêm bể bơi và phòng tập luyện thể thao lại khu nhà trong nhiệm kỳ của ông. (Ảnh: SL)
Cựu Phó Tổng thống Dan Quayle đã cho xây thêm bể bơi và phòng tập luyện thể thao lại khu nhà trong nhiệm kỳ của ông. (Ảnh: SL)

Gia đình cựu Phó Tổng thống John Biden cho rằng mỗi người tiền nhiệm đã điều chỉnh lại ngôi nhà khiến cho tư dinh này trở thành một công trình tiện nghi cho những người kế nhiệm. (Ảnh: Getty)
Gia đình cựu Phó Tổng thống John Biden cho rằng mỗi người tiền nhiệm đã điều chỉnh lại ngôi nhà khiến cho tư dinh này trở thành một công trình tiện nghi cho những người kế nhiệm. (Ảnh: Getty)

Rất nhiều nguyên thủ quốc gia đã được mới tới khu dinh thự này, như cựu Thủ tướng Ireland Enda Kenny. (Ảnh: VP44)
Rất nhiều nguyên thủ quốc gia đã được mới tới khu dinh thự này, như cựu Thủ tướng Ireland Enda Kenny. (Ảnh: VP44)


Sau khi chuyển về khu dinh thự, gia đình đương kim Phó Tổng thống Mike Pence đã có những tu sửa nhất định với công trình này. Trong ảnh: Gia đình ông Pence dùng bữa với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự. (Ảnh: Nhà Trắng)

Sau khi chuyển về khu dinh thự, gia đình đương kim Phó Tổng thống Mike Pence đã có những tu sửa nhất định với công trình này. Trong ảnh: Gia đình ông Pence dùng bữa với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự. (Ảnh: Nhà Trắng)


Gia đình ông Pence chụp hình trước dinh thự (Ảnh: Getty)

Gia đình ông Pence chụp hình trước dinh thự (Ảnh: Getty)

Khu nhà trở nên đặc biệt lộng lẫy vào mùa đông khi tuyết rơi. (Ảnh: Nhà Trắng)
Khu nhà trở nên đặc biệt lộng lẫy vào mùa đông khi tuyết rơi. (Ảnh: Nhà Trắng)


Từng là một giáo viên hội họa, nên phu nhân của ông Pence, bà Karen Pence đã trang trí thêm cho ngôi nhà bằng những tác phẩm do bà tự vẽ. (Ảnh: SL)

Từng là một giáo viên hội họa, nên phu nhân của ông Pence, bà Karen Pence đã trang trí thêm cho ngôi nhà bằng những tác phẩm do bà tự vẽ. (Ảnh: SL)


Bà Karen Pence tổ chức các sự kiện cho quân nhân Mỹ tại dinh thự (Ảnh: Wikipedia)

Bà Karen Pence tổ chức các sự kiện cho quân nhân Mỹ tại dinh thự (Ảnh: Wikipedia)


Toàn cảnh khu dinh thự của phó tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)

Toàn cảnh khu dinh thự của phó tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)

Đức Hoàng

Theo Business Insider