1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh cùng nhiều nước thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

(Dân trí) - Anh sẽ hợp tác cùng Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Úc, New Zealand và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol thành lập một trung tâm chống tham nhũng quốc tế đặt trụ sở tại London, Anh.

Trung tâm chống tham nhũng quốc tế sẽ được thành lập và đặt trụ sở tại London, Anh (Ảnh: Pixabay)
Trung tâm chống tham nhũng quốc tế sẽ được thành lập và đặt trụ sở tại London, Anh (Ảnh: Pixabay)

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ bộ phận phụ trách báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ cùng với Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Úc, New Zealand và Tổ chức Interpol thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế đặt trụ sở tại London, Anh.

Theo đó, Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu đang diễn ra tại Anh sẽ ra tuyên bố chính thức thành lập trung tâm này.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh, các chuyên gia từ Trung tâm chống tham nhũng quốc tế, cùng các chuyên gia từ Cơ quan Tội phạm quốc gia, sẽ cung cấp sự hỗ trợ giúp các cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên giữa các quốc gia hợp tác với nhau để điều tra và trừng phạt những đối tượng tham nhũng, đồng thời thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng.

Thủ tướng Cameron hôm 9/5 nói rằng ông sẽ kêu gọi các nước đẩy mạnh nỗ lực hợp tác quốc tế cũng như cởi mở hơn trong việc bài trừ tham nhũng trong hội nghị thượng đỉnh lần này.

Thủ tướng Anh mong muốn Anh sẽ là nước đầu tiên trong nhóm G20 cung cấp hồ sơ công khai về chủ sở hữu thực sự của các công ty đang hoạt động tại Anh. Những nước khác được mong chờ sẽ nối tiếp Anh lập các hồ sơ công khai như vậy là Hà Lan, Nigeria và Afghanistan. Trong khi đó, Úc, New Zealand, Jordan, Indonesia, Ireland và Gruzia có thể sẽ triển khai những bước đầu tiên để xây dựng các cam kết tương tự.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, việc công khai hồ sơ về chủ sở hữu thực sự của các công ty hoạt động tại Anh đồng nghĩa với việc các cá nhân và quốc gia tham nhũng sẽ không thể tiến hành các hoạt động chuyển tiền, rửa tiền cũng như che giấu các khoản tiền bất hợp pháp thông qua thị trường tài chính London, đồng thời không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào từ các quỹ công khai.

Thành Đạt

Theo Sputnik