1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh công bố chính sách chào đón 2,9 triệu người Hong Kong tới định cư

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh mô tả quy định sắp ban hành nhằm mở đường cho 2,9 triệu người Hong Kong có thể tới định cư tại quốc gia châu Âu là “rất hào phóng”.

Anh công bố chính sách chào đón 2,9 triệu người Hong Kong tới định cư - 1

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel (Ảnh: AFP)

Bộ Nội vụ Anh hôm qua đã công bố chi tiết sự thay đổi chính sách lịch sử của nước này với người Hong Kong sau khi Trung Quốc đại lục thông qua luật an ninh quốc gia với đặc khu hồi đầu tháng.

Theo đó, từ tháng 1/2021, khoảng 2,9 triệu người Hong Kong đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ để tái định cư ở Anh, cùng với người phụ thuộc. Những người Hong Kong sở hữu hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) sẽ được miễn kiểm tra thu nhập trong 5 năm ở Anh trước khi họ có thể nộp hồ sơ để trở thành công dân Anh.

“Đề xuất tới những công dân dùng hộ chiếu BNO là rất hào phóng. Tôi chân thành chào đón những người quyết định nhận đề xuất này”, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói.

Những người Hong Kong có hộ chiếu BNO bị quá hạn không cần phải làm mới mà họ có thể dùng hộ chiếu khác để tới Anh và các quan chức xuất nhập cảnh sẽ tìm kiếm thông tin về hộ chiếu BNO của những người này trên hệ thống dữ liệu điện tử.

Sự thay đổi chính sách lịch sử áp dụng cho những người Hong Kong sinh ra trong thời kỳ đặc khu vẫn là thuộc địa của Anh được xem là động thái đáp trả của London sau đạo luật an ninh quốc gia gây tranh cãi mà Trung Quốc thông qua với Hong Kong. Anh cáo buộc động thái của Bắc Kinh là vi phạm nhân quyền và phá vỡ tuyên bố chung Trung - Anh.

Bộ trưởng Patel cho biết Anh sẽ không áp dụng các bài kiểm tra năng lực hay đặt ra yêu cầu về thu nhập tối thiểu, kiểm tra nhu cầu kinh tế hoặc đặt giới hạn về số lượng với công dân Hong Kong có hộ chiếu BNO. Người nộp hồ sơ thậm chí không cần phải có việc làm trước ở Anh để có thể được cho phép vào quốc gia này.

Bà Patel nhấn mạnh đây không phải là đề xuất vô điều kiện. Bộ trưởng này cho biết những người Hong Kong có hộ chiếu BNO sẽ không được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội của Anh trong 5-7 năm sau khi chuyển tới trước khi họ được cấp quốc tịch Anh.

Bà cũng nhấn mạnh chính sách cho công dân Hong Kong có hộ chiếu BNO sẽ không tạo ra tiền lệ vì những người này trong hoàn cảnh đặc biệt.