1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ vô tình bắn tên lửa sang Pakistan vì trục trặc kỹ thuật

Minh Phương

(Dân trí) - Ấn Độ xác nhận đã vô tình khai hỏa một tên lửa về phía Pakistan do trục trặc kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng.

Ấn Độ vô tình bắn tên lửa sang Pakistan vì trục trặc kỹ thuật - 1

Một vụ phóng thử tên lửa BrahMos của Ấn Độ (Ảnh: India Express).

Reuters dẫn thông cáo ngày 11/3 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: "Vào ngày 9/3, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, một trục trặc kỹ thuật đã khiến một tên lửa của chúng tôi khai hỏa. Sau đó, chúng tôi nắm được thông tin tên lửa đã rơi xuống một khu vực của Pakistan".

Thông cáo cho biết thêm: "Đây là một sự cố đáng tiếc, nhưng may mắn không gây ra thương vong, thiệt hại".

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, giới chức nước này coi đây là một vụ việc nghiêm trọng và đã yêu cầu điều tra.

Phản ứng về vụ việc, phía Pakistan cho biết, tên lửa của Ấn Độ đã rơi gần thành phố Mian Channu, cách thủ đô Islamabad khoảng 500 km. Một quan chức cấp cao của Pakistan cho hay, tên lửa rơi xuống lãnh thổ Pakistan là BrahMos - một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 300 - 500 km.

Một quan chức không quân Pakistan cho biết thêm, tên lửa này được phóng đi từ thành phố Sirsa, miền Bắc Ấn Độ, bay ở độ cao khoảng 12.000 m với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh và đã đi vào không phận Pakistan khoảng 124 km.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập tùy viên quân sự của Ấn Độ ở Islamabad để trao công hàm phản đối, gọi vụ việc là hành động vi phạm không phận và có thể đe dọa đến các chuyến bay dân sự. Pakistan cảnh báo giới chức Ấn Độ cần cẩn trọng và có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những vi phạm tương tự lặp lại trong tương lai.

Theo Reuters