1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Tàu hỏa bốc cháy, 23 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một đoàn tàu hỏa tốc hành tại bang Andhra Pradesh của Ấn Độ rạng sáng nay (28/12) đã bốc cháy kinh hoàng, khiến 23 người thiệt mạng.

Các vụ hỏa hoạn trên tàu hỏa tại Ấn Độ thường xuyên diễn ra
Các vụ hỏa hoạn trên tàu hỏa tại Ấn Độ thường xuyên diễn ra

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ báo giới địa phương cho biết, đoàn tàu tốc hành trong đêm đang trên hành trình từ thành phố Bangalore tới Nanded thì lửa bùng lên tại một khoang có điều hòa vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương.

Cảnh sát địa phương đã xác nhận với AFP việc có thương vong trong vụ tai nạn, và rằng lực lượng chức năng đang triển khai hoạt động giải cứu. Tuy nhiên người này không xác nhận con số thương vong.

Thông tin cho biết có khoảng 54 người ở trong khoang trên trước khi nó bị cháy rụi. Khoảng một chục hành khách khác đã bị thương, còn một số người nhảy ra khỏi tàu nhằm thoát khỏi ngọn lửa.

Trong một thông báo được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức, thủ tướng Ấn Độ đã bày tỏ “cảm thấy sốc và đau buồn trước tổn thất về sinh mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Andhra Pradesh”.

“Thủ tướng chỉ đạo ngành đường sắt và chính quyền bang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong việc giải cứu và cứu trợ các nạn nhân”, thông báo cho biết thêm.

Bộ đường sắt Ấn Độ đã lập một đường dây nóng để các gia đình có thể liên lạc và tìm hiểu xem liệu người thân có gặp nạn trong thảm kịch này hay không. Những khoản hỗ trợ ban đầu cũng được công bố.

Các vụ cháy gây chết người liên quan đến tàu hỏa tại Ấn Độ không phải hiếm. Mới hồi tháng 7 năm ngoái, 47 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu khách bốc cháy cũng tại bang Andhra Pradesh.

Trước đó, vào tháng 8/2008, 5 toa trên một đoàn tàu cao tốc của công ty Secunderabad-Kakinada Gautami Express cũng bốc cháy tại bang này, làm 32 người thiệt mạng.

Thanh Tùng
Tổng hợp