1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ - Pakistan: Hy vọng mới cho Kashmir

(Dân trí) - Với sáng kiến của Thủ tướng Modi chìa tay thân thiện với Pakistan, Thủ tướng hai nước Ấn Độ và Pakistan đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi nhưng được đánh giá là thân mật chiều 25/12 tại Pakistan.

Ấn Độ - Pakistan: Hy vọng mới cho Kashmir - 1

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (trái) gặp người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif (phải) ngày 25-12-2015 tại Pakistan. (Nguồn Afrique News Info)

Đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm qua một Thủ tướng Ấn Độ đến Pakistan. Thủ tướng Nawaz Sharif ra tận sân bay đón ông Narendra Modi, sau đó hai người lên trực thăng bay về nhà riêng của người đứng đầu chính phủ Pakistan. Phía New Delhi nhấn mạnh đây là một chuyến thăm mang tính cá nhân vào dịp sinh nhật lần thứ 66 của Thủ tướng Paskistan.

Có rất ít thông tin về nội dung cuộc gặp ngày 25/12 giữa lãnh đạo hai nước, nhưng một số nguồn thạo tin tiết lộ rằng tranh chấp lãnh thổ ở vùng biên giới Kashmir và tương lai của Afghanistan là hai vấn đề chắc chắn đã được hai bên đề cập trong cuộc gặp làm việc không chính thức này.

Dù vậy, các nhà quan sát đánh giá đây là một cuộc gặp gỡ "lịch sử". Thủ tướng Modi đến Pakistan vài tuần sau khi New Delhi và Islamabad thông báo nối lại đàm phán về vùng Kashmir. Giới phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ và Pakistan đang trên tiến trình bình thường hóa quan hệ.

Tranh chấp trên vùng biên giới Kashmir kể từ năm 1947 luôn là cái gai trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á này. Hai bên đã ba lần giao tranh tại khu vực Kashmir.

Viễn cảnh Ấn Độ và Pakistan sưởi ấm quan hệ được Đảng dân tộc chủ nghĩa BJP cầm quyền của Ấn Độ tán đồng. Ngược lại, Đảng Quốc Đại đối lập lại phê phán sáng kiến của Thủ tướng Modi.

Về việc này, Phóng viên đài RFI Sébastien Farsi từ New Delhi đưa tin: 

"Trở về New Delhi vài giờ sau buổi tiếp xúc với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Lahore, nhìn chung sáng kiến của ông Modi đã nhận được đánh giá tích cực. Trước hết, Đảng dân tộc chủ nghĩa BJP của Thủ tướng đương nhiệm cho rằng đây là một sáng kiến hay trong lĩnh vực ngoại giao và là cách rất tốt để đối thoại với các nước láng giềng".

Như vậy, Đảng BJP đã thay đổi lập trường với Pakistan. Trước kia khi còn đứng ở phía phe đối lập, đảng này luôn chủ trương không đối thoại với Islamabad "cho tới khi nào các phần tử khủng bố Pakistan ngưng thâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ". Ngoài ra, BJP cũng đòi Pakistan phải đưa ra xét xử thủ phạm đã gây ra loạt vụ khủng bố tại Bombay năm 2011.

Đấy cũng chính là điều mà Đảng Quốc Đại đã nhắc lại với giới chức New Delhi hiện nay, rằng chính sách chìa tay thân thiện của Thủ tướng Modi với Islamabad rất có thể sẽ đe dọa an ninh quốc gia.

Dù vậy, hành động xích lại gần hơn với Pakistan của Thủ tướng Narendra Modi đã được nhiều quan chức khu vực Kashmir của Ấn Độ tán đồng. Cụ thể là hai quan chức cao cấp của Kashmir lập tức bày tỏ hy vọng đối thoại New Delhi - Islamabad sẽ thúc đẩy tiến trình vãn hồi hòa bình và ổn định cho vùng đất luôn nóng bỏng vì tình trạng tranh chấp giữa Ấn Độ với Pakistan này.

Quý Cao (theo RFI)