1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Nữ tu sỹ ngoài 70 tuổi bị hãm hiếp tập thể

(Dân trí) - Một nữ tu sỹ ngoài 70 tuổi tại bang Tây Bengal của Ấn Độ đã bị hãm hiếp tập thể sáng sớm ngày 14/3, sau khi tìm cách chặn một nhóm cướp xông vào ngôi trường truyền giáo đạo Thiên chúa.

Bang Tây Bengal đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản đội nạn bạo lực tình dục (Ảnh: NDT)
Bang Tây Bengal đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản đội nạn bạo lực tình dục (Ảnh: NDT)

Theo tờ Guardian của Anh, cảnh sát cho biết vị nữ tu sỹ đã được đưa vào viện trong tình trạng bị thương nặng nhưng ổn định sau vụ tấn công, diễn ra vào sáng sớm ngày thứ Bảy.

Có khoảng 7-8 nam giới đã xông vào cướp ngôi trường nữ tu viện Jesus & Mary, tại quận Nadia, bang Tây Bengal. Vụ tấn công là vụ việc mới nhất thu hút sự chú ý của dư luận đối với nạn bạo lực tình dục tại Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết đang truy lùng nhóm côn đồ này, sau khi chúng tẩu thoát với một lượng nhỏ tiền mặt, một điện thoại di động, một máy tính xách tay và một máy quay phim của ngôi trường.

Vụ việc đã khiến dư luận địa phương rất bức xúc. Các học sinh của ngôi trường cùng cha mẹ họ đã chặn các tuyến đường sắt và đường bộ để phản đối vụ tấn công.

“Những người Thiên chúa giáo tại Bengal đau đớn sâu sắc bởi hành động bạo lực đáng xấu hổ đối với một người già, một vị sơ yếu đuối tại Ranaghat”, giám mục Thomas D'Souza, người đứng đầu giáo phận Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal khẳng định trong một thông cáo.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự kinh hoàng và bị sốc trước hành động dã man đã xảy ra tại bang Tây Bengal”.

Thanh Tùng
Tổng hợp