1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đón lõng, hạ tới 25 lính biệt kích Ukraine đổ bộ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố hạ gục nhiều lính đặc nhiệm Ukraine cố gắng thực hiện cuộc đột kích vào vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở tỉnh Kherson.

Nga đón lõng, hạ tới 25 lính biệt kích Ukraine đổ bộ - 1

Một trong những chiếc xuồng lính biệt kích Ukraine sử dùng trong vụ đột kích thất bại lên bãi cạn Tendra Spit ở Biển Đen (Ảnh: X/@IAPonomarenko).

"Lực lượng Nga đã tiêu diệt một nhóm biệt kích Ukraine đang cố gắng đổ bộ bằng xuồng cao tốc", Bộ Quốc phòng Moscow cho biết trong bản cập nhật ngày 29/2 và bổ sung rằng "có tới 25" quân nhân Ukraine đã thiệt mạng.

Kiev sau đó xác nhận chiến dịch trên đã thất bại nhưng khẳng định chỉ có 4 binh sĩ thuộc đơn vị Đặc nhiệm Thủy quân lục chiến số 73 đã chết khi cố gắng đổ bộ lên bãi cạn Tendra Spit ở Biển Đen, thuộc tỉnh Kherson của Ukraine nhưng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Đơn vị này cho biết, một số xuồng đã xuất phát để đổ bộ lên bãi cạn. Khi xuồng đến gần đất liền, cuộc đấu súng xảy ra khiến lực lượng của Kiev chịu tổn thất trong lúc rút lui.

Nga đón lõng, hạ tới 25 lính biệt kích Ukraine đổ bộ - 2

Vị trí bãi cạn Tendra Spit ở Biển Đen (Ảnh: Google Map).

"Trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, trong lúc giao chiến với lực lượng Nga, các chiến binh của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Thủy quân lục chiến số 73 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến", Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết.

"Quá trình bọc hậu cho lực lượng mũi nhọn của nhóm rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, những người lính tham gia vào trận đánh cuối cùng của họ", tuyên bố nói.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắt sống một quân nhân Ukraine, thu giữ 4 chiếc xuồng. Chiếc xuồng thứ 5 đã có thể trốn thoát.

Hiện chưa rõ lực lượng Ukraine cố gắng đạt mục tiêu gì khi thực hiện cuộc đột kích táo bạo, nhưng Kiev từ trước vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các bãi cát ngoài khơi bờ biển Kherson để tranh thủ điểm yếu trong phòng tuyến Nga.

Một số nguồn tin ban đầu như Kyiv Post cho biết, tổn thất của đơn vị đặc nhiệm số 73 của Ukraine xảy ra trong lúc đổ bộ bán đảo Crimea, cụ thể là gần đảo Tenderovsky trên bờ đông nam.

Theo Kyiv Post, một số blogger người Ukraine chỉ trích các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vũ trang Ukraine vì được cho là đã điều hành từ xa nhóm biệt kích trong suốt nhiệm vụ.

"Họ ra lệnh còn những người khác mất mạng. Đối với tôi, thảm họa này xuất phát từ việc có 4 chiến binh ngồi trên một chiếc xuồng nhưng có tới 15 sếp lớn quân sự đằng sau màn hình máy tính chỉ đạo họ ngồi ở đâu", một người viết. Kyiv Post chưa thể xác nhận cáo buộc này.

Nga đón lõng, hạ tới 25 lính biệt kích Ukraine đổ bộ - 3

Một chiếc xuồng của biệt kích Ukraine bị Nga thu giữ sau chiến dịch thất bại vào ngày 28/2 (Ảnh: Voenniy Osvedomitel).jpg

Kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022, đặc nhiệm Kiev từ Trung tâm Hải quân số 73 đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ vào các cơ sở giám sát hải quân và phòng không của Nga có trụ sở tại Crimea.

Các chiến dịch nổi tiếng nhất của đơn vị bí mật này bao gồm việc chiếm lại Đảo Zminiy chiến lược ở phía tây Biển Đen vào tháng 7/2022 và các cuộc tấn công chiếm giữ 4 giàn khoan dầu do Nga kiểm soát ngoài khơi bờ biển phía nam Crimea vào tháng 9/2023.

Bộ binh tác chiến đặc biệt từ Hạm đội Baltic của Nga là đơn vị đứng sau vụ phục kích, theo blogger người Nga Kot Dobrokhod. Hai người của đơn vị này đã bị thương do trúng đòn tấn công bằng UAV.

Theo Telegraph, Kyiv Post