1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Huy động tổng lực đáp trả mọi âm mưu xâm nhập qua biên giới

(Dân trí) - Ấn Độ sẽ huy động tất cả các lực lượng vũ trang nước này để đối phó với các âm mưu xâm nhập qua biên giới. Đây là khẳng định được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đưa ra ngày 28/9.


Các binh sĩ Ấn Độ (Ảnh: Zee News)

Các binh sĩ Ấn Độ (Ảnh: Zee News)

Mạng Zee News của Ấn Độ ngày 28/9 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar đã có cuộc gặp với 3 chỉ huy các lực lượng hải quân, lục quân và không quân của nước này nhằm thảo luận về tình hình an ninh sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ quân sự tại Uri.

Tại cuộc gặp, ông trưởng Parrikar đã đánh giá khả năng sẵn sàng ứng phó của 3 lực lượng trên trong trường hợp xảy ra các cuộc va chạm, xung đột. Ông đã lệnh cho các lực lượng này phải đáp trả bất kỳ âm mưu xâm nhập nào ở biên giới bằng mọi nguồn lực.

Động thái này diễn ra sau vụ 18 binh sỹ Ấn Độ bị thiệt mạng trong một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một doanh trại quân đội của nước này ở bang Jammu và Kashmir hôm 18/9 vừa qua. Quân đội đội Ấn Độ đã tiêu diệt 4 kẻ tấn công. Các phần tử này bị nghi thuộc nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed đóng tại Pakistan.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan ủng hộ các tay súng tấn công căn cứ quân sự ở bang Jammu và Kashmir, nơi New Delhi tuyên bố chủ quyền nhưng chỉ kiểm soát được một phần. Đây cũng là khu vực tranh chấp giữa New Delhi và Pakistan.

Trong khi đó, ngày 27/9, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar đã đã triệu Cao ủy Pakistan Abdul Basit tới và đưa ra những bằng chứng cho thấy những kẻ khủng bố đóng căn cứ tại Pakistan có dính líu đến vụ tấn công ở Uri. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu Cao ủy Pakistan tới về vấn đề này trong vòng 10 ngày qua.

Hôm 21/9, người dân Uri đã bắt được và giao nộp cho các binh sĩ Ấn Độ 2 đối tượng có liên quan đến vụ tấn công tại căn cứ Uri. Hai đối tượng này là Faizal Hussain Awan (20 tuổi) và Yasin Khursheed (19 tuổi). Cả hai đối tượng đều được chỉ đạo tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Chính phủ Ấn Độ cũng đang cân nhắc khả năng rút quy chế tối huệ quốc (MFN) đã trao cho Pakistan.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Narendra Modi sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp với các quan chức hàng đầu để xem xét vấn đề này trong ngày 29/9.

Nhật Minh

Theo Zee News