1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam 100 tấn oxy y tế và 300 máy tạo oxy

Thư Quỳnh

(Dân trí) - 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy của Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ chính phủ Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 đã cập bến tại TPHCM.

Ngày 31/8, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM và Sở Ngoại vụ TPHCM đã phối hợp tổ chức thành công Lễ bàn giao gói hỗ y tế của Chính phủ Ấn Độ cho Chính phủ Việt Nam tại cảng Nhà Rồng.

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam 100 tấn oxy y tế và 300 máy tạo oxy - 1

300 máy tạo oxy đang được dỡ xuống khỏi tàu (Ảnh:  CTV - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM cung cấp).

Cụ thể, gói hỗ trợ y tế này gồm 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy đựng trong 5 thùng container với mỗi container có dung tích 20 tấn, được đưa đến bằng tàu hải quân Ấn Độ AIRAVAT và đã cập bến tại cảng Nhà Rồng vào ngày 30/8.

Được biết, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ là đơn vị thay mặt Bộ Y tế nhận các thiết bị y tế nói trên để hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại Việt Nam.

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam 100 tấn oxy y tế và 300 máy tạo oxy - 2

300 máy tạo oxy đang được bốc dỡ và vận chuyển về kho của Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: CTV -  Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM cung cấp).

Phát biểu tại sự kiện, ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM cho biết, Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Ấn Độ khi đất nước này trải qua cuộc khủng hoảng liên quan đến Covid-19 nghiêm trọng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. 

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam, đặc biệt là các địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương. Vì lẽ đó, việc hợp tác giữa các quốc gia là một trong những cách để ngăn chặn đại dịch này. 

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam 100 tấn oxy y tế và 300 máy tạo oxy - 3

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và Ông Trần Phước Anh, Giám Đốc Sở Ngoại vụ tại thành phố Hồ Chí Minh trao biển tượng trưng gói hỗ trợ y tế (Ảnh: CTV - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM cung cấp).

Đáp lời Tổng lãnh sự Ấn Độ, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM chia sẻ: "Thay mặt Bộ Ngoại giao, tôi xin cảm ơn Ngài Madan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM vì sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của Ngài. Tôi trân trọng cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy, Sovigaz, Cảng Sài Gòn và Hải quan TPHCM... đã hỗ trợ thủ tục tiếp nhận các thiết bị y tế trong gói hỗ trợ này".

Cũng theo ông Phước Anh, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng tại các tỉnh thành phía Nam, trong đó có TPHCM, kể từ tháng 4, việc đảm bảo cung cấp oxy cho bệnh nhân điều trị Covid-19 là điều hết sức quan trọng. Do đó, việc tài trợ khẩn cấp 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy của Ấn Độ chắc chắn góp phần cứu sống các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam 100 tấn oxy y tế và 300 máy tạo oxy - 4

5 bồn chứa 100 tấn oxy y tế lỏng đã được vận chuyển trở lại cảng (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM).

Được biết, ngoài lô hàng cứu trợ này, những tháng qua, cộng đồng và các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam cũng đã có sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam bằng cả hiện vật và hiện kim, và gần đây nhất là đợt quyên góp máy thở ECMO.

Những việc làm này cùng với việc Chính phủ Ấn Độ viện trợ y tế khẩn cấp cho Việt Nam mà cụ thể là TPHCM vào ngày hôm nay một lần nữa thể hiện mối quan hệ "tương thân tương ái" giữa hai quốc gia đã và đang bền chặt hơn.