1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ đặt mua 36 máy bay chiến đấu của Pháp

(Dân trí) - Ấn Độ ngày 10/4 đã quyết định sẽ đặt hàng 36 máy bay Rafale của Pháp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của không quân.

Một máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. (Ảnh:

Một máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. (Ảnh: AFP)

Ngày 10/4, trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, Pháp và Ấn Độ đã ký một loạt hiệp định trong nhiều lĩnh vực, với điểm nhấn là hợp tác quốc phòng. Cụ thể, New Delhi đã quyết định sẽ đặt hàng 36 máy bay Rafale của Pháp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của không quân.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Điện Elysee, người đứng đầu quốc gia Nam Á khẳng định rất tin tưởng vào các vũ khí của Pháp.

“Tôi đã đề nghị Tổng thống Francois Hollande cung cấp cho chúng tôi 36 máy bay chiến đấu Rafale, loại sẵn sàng đưa vào sử dụng. Pháp luôn là một nhà cung cấp đáng tin cậy các loại máy bay chiến đấu và tàu ngầm cho Ấn Độ. Chúng tôi muốn các điều khoản và điều kiện về vấn đề này sẽ được thương lượng và giới chức của chúng tôi sẽ thảo luận sâu về các khía cạnh liên quan, đồng thời sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán”, Thủ tướng Modi nhấn mạnh. 
 
Thỏa thuận trên có thể trị giá khoảng 5 tỷ USD và là bản hợp đồng lớn khác của Pháp sau thỏa thuận cung cấp 24 chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập hồi tháng 2 vừa qua. 

Về phần mình, Tổng thống Hollande cho hay ông vui mừng về các hiệp định mới và cho rằng chúng đã đưa quan hệ đối tác giữa hai nước “sang một chặng đường mới”. Ông cũng cho biết có thể sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Ấn Độ nhằm hoàn tất thỏa thuận trên.

Đây được coi là thành quả sau quá trình đàm phán kéo dài 3 năm giữa 2 nước liên quan tới hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu. 

Hiện hai bên vẫn đang thương thảo về hợp đồng lớn, theo đó Pháp sẽ bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ, bao gồm những điều kiện về chuyển giao công nghệ không toàn bộ để 108 chiếc trong số này sẽ được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp của Ấn Độ.

Ngọc Anh
Theo AFP