1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị hãm hiếp

(Dân trí) – Một bé gái 4 tuổi người Ấn Độ vừa tử vong sau 2 tuần được điều trị trong bệnh viện vì bị hãm hiếp. Em bé bị bỏ lại ở một trang trại trong tình trạng bất tỉnh khi được người nhà tìm thấy đưa đi cấp cứu.

Phụ nữ và trẻ em Ấn Độ thường xuyên bị tấn công tình dục
Phụ nữ và trẻ em Ấn Độ thường xuyên bị tấn công tình dục

Thông tin vừa được người phát ngôn của bệnh viện Care Hospital tại thành phố Nagpur xác nhận với báo giới. Theo đó em bé đã qua đời tối qua vì bị ngưng tim.

“Em bé tử vong vì bị ngưng tim lúc 19 giờ 45 phút ngày thứ Hai. Chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháp nhưng hôm qua tình hình của em xấu đi, huyết áp giảm. Cô bé không phản ứng với các loại thuốc”, P.A. Sriram, đại diện bệnh viện khẳng định với hãng tin AFP.

Trước đó, hôm 20/4, em bé đã được trực thăng đưa từ bang Madhya Pradesh tới bệnh viện trên cấp cứu. Hai ngày trước đó bố mẹ của em đã tìm thấy con mình bất tỉnh trong một trang trại. Ban đầu gia đình này đưa con tới điều trị tại một bệnh viện địa phương trước khi được chuyển tới thành phố Nagpur.

Theo tờ Press Trust of India, một người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc đã hãm hiếp em bé tại thị trấn Ghansour. Tên này đã bị cảnh sát bắt giữ tại khu vực phía Bắc bang Bihar.

Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi các vụ tấn công tình dục tai tiếng đã khiến dư luận Ấn Độ sục sôi thời gian gần đây. Kể từ sau vụ một nữ sinh bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt tại New Delhi tháng 12 năm ngoái, đã có thêm hàng loạt vụ biểu tình phản đội nạn bạo hành với phụ nữ.

Mới đây nhất, hôm 15/4 vừa qua, rất đông người dân New Delhi lại xuống đường sau vụ một thanh niên 22 tuổi đã bắt cóc, hãm hiếp và sát hại một em bé 5 tuổi tại thành phố này. Rất may là sau khi được chữa trị tình hình của em bé đã ổn định.

Thanh Tùng
Theo AFP