1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ “bật đèn xanh” cho thương vụ 5 tỷ USD mua rồng lửa S-400 của Nga

(Dân trí) - Bất chấp cảnh báo trừng phạt của Mỹ, chính phủ Ấn Độ ngày 27/9 chính thức “bật đèn xanh” cho thương vụ 5,43 tỷ USD mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.


Ấn Độ quyết theo đuổi thương vụ mua S-400 của Nga bất chấp cảnh báo của Mỹ. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Ấn Độ quyết theo đuổi thương vụ mua S-400 của Nga bất chấp cảnh báo của Mỹ. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Báo Times of India dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, Hội đồng An ninh thuộc Nội các Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu ngày 27/9 đã chấp thuận kế hoạch mua các hệ thống S-400 của Ng.

Theo đó, nếu hợp đồng được ký kết, Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ nhận bàn giao tổ hợp S-400 đầu tiên trong vòng 24 tháng sau khi hợp đồng được hai bên ký kết. Các tổ hợp còn lại sẽ được bàn giao trong vòng 4-5 năm tới.

Ấn Độ sẽ trả trước 15% giá trị hợp đồng, trong khi phần còn lại sẽ được thanh toán dần cùng với mỗi đợt bàn giao.

Đến nay chính phủ Ấn Độ vẫn chưa xác nhận sẵn sàng ký kết hợp đồng, song việc Hội đồng an ninh quốc gia “bật đèn xanh” cho thương vụ là dấu hiệu cho thấy New Delhi quyết tâm theo đuổi thương vụ bất chấp những cảnh báo trừng phạt từ Mỹ.

S-400 Triumf là hệ thống phòng không hiện đại nhất đã được Nga đưa ra thị trường vũ khí. Hệ thống này có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Tuần trước, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt một đơn vị quân đội của Trung Quốc vì mua S-400 và các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Mỹ từng cảnh báo trừng phạt bất cứ nước nào mua S-400 của Nga, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Phương

Theo RT