1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda và kế hoạch “American Hiroshima”

Sáu mươi năm sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, giờ đây chính nước Mỹ lại đối đầu với nguy cơ bị tấn công khủng bố hạt nhân. Mạng lưới al-Qaeda đang ráo riết với kế hoạch "American Hiroshima".

Tử thần đã hiện diện

 

Một tháng sau thảm họa 11/9/2001, George Tenet - lúc đó là Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) - đã báo cáo với Tổng thống George Bush rằng ít nhất 2 vali đựng vũ khí hạt nhân đã được chuyển đến nhánh al-Qaeda tại Mỹ.

 

Trong cuốn sách The al-Qaeda Connection, tác giả Paul L.Williams là cựu cố vấn của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tiết lộ: "Mỗi vali nặng khoảng 50 - 80 kg, chứa lượng uranium và plutonium đủ để tạo ra một vụ nổ có sức công phá trên 2 kiloton. Ông Tenet nói với tổng thống rằng, việc tạo ra vũ khí hạt nhân thực ra khá đơn giản. Số plutonium và uranium nói trên được giữ trong những hộc riêng, nối với một bộ phận kích nổ điều khiển bằng đồng hồ định giờ hoặc điện thoại di động".

 

Báo cáo của Tenet khiến Tổng thống Bush giật mình, ông liền ra lệnh cơ quan an ninh quốc gia ưu tiên trên hết cho nhiệm vụ chống khủng bố hạt nhân. Ngay lập tức, phòng thí nghiệm Lawrence Livermore tại California chuyển sang tập trung chế tạo thiết bị xách tay phát hiện vũ khí hạt nhân.

 

Trái bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 6/8/1945 có sức công phá 13 kiloton, đã giết chết trong khoảnh khắc khoảng 80.000 người. Vì thế, thông tin của ông Tenet thực sự là lời cảnh báo nặng ký.

 

Với lượng uranium và plutonium đủ tạo ra vụ nổ 2 kiloton, al-Qaeda có thể giết chết 50.000 người và san bằng một khu vực rộng lớn tại New York. Tuy nhiên, Paul L.Williams cho rằng con số mà Tenet báo cáo vẫn chưa đáng sợ bằng những gì FBI khám phá.

 

Theo tài liệu thu được và qua lời khai của một số thành viên al-Qaeda bị bắt, hiện nay tổ chức của Osama bin Laden sở hữu ít nhất 40 vũ khí hạt nhân, gồm mìn, đầu đạn pháo và thậm chí một số đầu đạn tên lửa. Một trong những nguồn cung cấp "hàng" cho al-Qaeda là quân ly khai CH Chechnya thuộc Nga.

 

Thêm vào đó, tài liệu thu được từ chiến trường Afghanistan cũng gợi ý rằng, al-Qaeda đã lên kế hoạch lắp đặt vũ khí hạt nhân vào các bệ phóng có thể tháo rời mà chúng mua được trên thị trường chợ đen. Nguồn tin tình báo còn tiết lộ, al-Qaeda trong 10 năm qua đã trả tiền cho nhiều nhà khoa học tại một số quốc gia có vũ khí hạt nhân để bảo trì kho vũ khí của mình.

 

Lộ trình hạt nhân

 

Mỹ có đường biên giới dài hơn 3.000 km tiếp giáp với Mexico. Mỗi tuần, hàng tấn ma túy và hàng lậu được tuồn qua ngả này một cách khá dễ dàng; vì thế, việc chuyển vài chiếc vali đựng uranium vào Mỹ có vẻ như không phải là vấn đề lớn lắm.

 

Tất nhiên, al-Qaeda không thể tự mình đưa vũ khí hạt nhân và người vào Mỹ. Theo tiết lộ của tác giả Paul L.Williams, tổ chức của Bin Laden đã thuê băng MS-13 làm bảo tiêu. MS-13 là băng đảng tội phạm người El Salvador sống tại California, đã vươn vòi bạch tuộc tới tận Honduras, Guatemala, Canada, El Salvador và Mexico.

 

Đầu năm 2005, FBI ước tính MS-13 có từ 8.000 - 10.000 thành viên tại 31 bang của Mỹ. Với một mạng lưới rộng khắp và rất có kinh nghiệm trong việc chuyển hàng và người bất hợp pháp, MS-13 ngay lập tức "thắng thầu" hợp đồng bảo tiêu cho al-Qaeda với phí vận chuyển rất cao: 30.000 - 50.000 USD cho mỗi gói hàng hạt nhân (hoặc một người) vào Mỹ.

 

Theo các nguồn tin của Paul L.Williams, hàng ngàn thành viên al-Qaeda đã được "cấy" tại Mỹ để chuẩn bị cho cú ra đòn mang tên "American Hiroshima" - khủng bố Mỹ bằng bom hạt nhân.

 

Trong một tài liệu mà FBI thu được, Bin Laden có đưa ra mục tiêu là giết chết ít nhất 4 triệu người Mỹ, trong số này phải có khoảng 2 triệu là trẻ em. Trùm khủng bố giải thích rằng chỉ khi thực hiện điều này thì chiến dịch trả thù nước Mỹ mang tên "American Hiroshima" mới được coi là thành công. Có thể thấy, khủng bố hạt nhân không còn là một khái niệm mơ hồ mà đã trở thành một mối đe dọa thực sự. (World Net Daily, Joseph Farah's G2 Bulletin)

 

Theo Đỗ Hùng

Thanh niên