1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda thành lập nội các "Nhà nước Hồi giáo Iraq"

(Dân trí) - Trong đoạn băng hình được phát trên Internet ngày 19/4, một liên minh nổi dậy của người Sunni đã công bố thành lập "Nội các Hồi giáo" ở Iraq và chỉ định thủ lĩnh al-Qaeda tại nước này làm "bộ trưởng chiến tranh".

Mục đích của liên minh nổi dậy là phô trương sức mạnh trong việc chỉ huy cuộc chiến chống lại chính phủ Iraq. Vì vậy, tuyên bố trên muốn thể hiện tính hợp pháp của liên minh "Nhà nước Hồi giáo Iraq" có thể thay thế chính quyền của Thủ tướng Nouri al-Maliki do người Shiite lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn. Điều này cũng chứng tỏ sức mạnh của lực lượng nổi dậy vẫn được tăng cường, bất chấp chiến dịch trấn áp của quân đội Mỹ. Dường như, liên minh này đang tìm cách áp đặt sự thống trị trong nội bộ lực lượng nổi dậy sau một cuộc tranh cãi công khai với các nhóm dân quân người Sunni khác.

"Nhà nước Hồi giáo Iraq" là một liên minh gồm 8 nhóm nổi dậy với lực lượng mạnh nhất thuộc về chi nhánh al-Qaeda ở Iraq. Lần đầu tiên liên minh này công bố về "Nhà nước Hồi giáo Iraq" vào tháng 10/2006 với lãnh thổ là các khu vực do người Sunni kiểm soát ở miền Tây và miền Trung nước này.

 

Trong đoạn băng trên, một người đàn ông tự nhận là người phát ngôn của liên minh với gương mặt được che kín, nói: "Nghĩa vụ của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là thành lập nội các Hồi giáo đầu tiên, trung thành với Thượng đế". Nhân vật này lên án các chính quyền ở Iraq trong những thập kỷ qua - trong đó có đảng Baath của Saddam Hussein và chính phủ hiện nay, với lý lẽ rằng "họ làm lây lan nạn tham nhũng, hủy hoại đất nước và nhân dân, trước khi Thượng đế giúp các tay súng thánh chiến tiêu diệt họ".  

 

Sau đó người phát ngôn này liệt kê danh sách "Nội các" gồm 10 thành viên, trong đó Abu Hamza al-Muhajer làm "bộ trưởng chiến tranh". Al-Muhajer được xác định là người kế nhiệm Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq đã thiệt mạng vào mùa Hè năm 2006. Trong khi đó, Quân đội Mỹ và chính phủ Iraq lại gọi tên này theo một biệt danh khác là Abu Ayyub al-Masri. Những cái tên mà người phát ngôn công bố đều là biệt danh, và vì vậy, không rõ tên thật của những nhân vật này. Những biệt danh này bao gồm một số tên các bộ lạc lớn của người Arập dòng Sunni. Lãnh đạo "Nhà nước Hồi giáo Iraq" là Abu Omar al-Baghdadi với tước vị "tiểu vương của đức tin". Abu Abdul-Rahman al-Falahi được bổ nhiệm làm "bộ trưởng thứ nhất" của tiểu vương này. Các chức vụ khác bao gồm bộ trưởng thông tin, "tù nhân và tử vì đạo", nông nghiệp và y tế...

 

Theo Rita Katz, Giám đốc Viện SITE có trụ sở tại Mỹ chuyên nghiên cứu những thông báo của lực lượng dân quân, tuyên bố về việc thành lập nội các nhằm mục đích củng cố thông điệp rằng tổ chức này "nghiêm túc thúc đẩy kế hoạch thiết lập nhà nước như đã từng thông báo".

 

Katz cho biết ngoài al-Baghdadi và al-Muhajer, những tên còn lại đều chưa từng được đề cập tới trong các thông báo trước đây. Đoạn băng được coi là nỗ lực của al-Baghdadi nhằm đoàn kết các lực lượng nổi dậy sau cuộc tranh cãi công khai gần đây.

 

Tuần trước, "Quân đội Hồi giáo tại Iraq", một tổ chức nổi dậy khác của người Sunni, đã tố cáo al-Qaeda sát hại các thành viên của họ và tìm cách ép những người khác gia nhập hàng ngũ của mình. Vì vậy, al-Baghdadi đã cố gắng dàn xếp cuộc tranh cãi bằng một đoạn băng ghi âm mới công bố trên Internet hồi tuần này, kêu gọi đoàn kết và hứa sẽ trừng trị bất kỳ thành viên nào trong tổ chức của mình sát hại các tay súng nổi dậy khác.

 

N.S

Theo AP