1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda chi 20.000 USD cho 2 kẻ khủng bố ở Paris

Nguồn tin tình báo Yemen cho biết, một trong hai anh em nhà Kouachi gây ra tấn công đẫm máu tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Pháp đã nhận 20.000 USD từ một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda để thực hiện những hoạt động khủng bố.

Ngày 15-1, cảnh sát Pháp lại trở thành mục tiêu bị tấn công khi một chiếc ô tô “điên” đã lao thẳng vào một nữ cảnh sát ngay bên ngoài Điện Elysee. May mắn người cảnh sát này chỉ bị thương nhẹ. Lái xe gây tai nạn đã trốn thoát. Tuy nhiên, theo thông tin từ cảnh sát, đây đơn thuần là một sự cố giao thông.
 
Những mảnh giấy viết tưởng niệm dành cho 17 nạn nhân trong các vụ tấn công tại Pháp vừa qua
Những mảnh giấy viết tưởng niệm dành cho 17 nạn nhân trong các vụ tấn công tại Pháp vừa qua

Cùng ngày, nguồn tin tình báo Yemen cho biết, một trong hai anh em nhà Kouachi gây ra tấn công đẫm máu tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Pháp đã nhận 20.000 USD từ một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda để thực hiện những hoạt động khủng bố. Cherif Kouachi đến Yemen năm 2011 bằng hộ chiếu của anh trai Said Kouachi.

Tình báo Mỹ xác định Cherif Kouachi là kẻ cầm đầu chỉ đạo chiến dịch tấn công tạp chí Charlie Hebdo, trong khi anh trai Said Kouachi là kẻ thực thi. Hôm 14-1, chi nhánh Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo. Nasser Bin Ali Al-Ansi – một lãnh đạo cấp cao của chi nhánh trên cho biết, theo chỉ thị của thủ lĩnh tối cao Ayman Al-Zawahri, chi nhánh này đã lên kế hoạch khủng bố, tài trợ tiền bạc cho các cuộc tấn công và nhằm báo thù cho hành vi “xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed”. Nasser Bin Ali Al-Ansi cũng đã cảnh báo về các cuộc tấn công tương tự.

Cũng trong ngày hôm qua, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Taliban ở Afghanistan lên án gay gắt việc ấn bản mới của tạp chí Charlie Hebdo ra ngày 14-1 tiếp tục đăng hình biếm họa Đấng tiên tri Hồi giáo Mohammed. Trước đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố việc đăng tải tranh Đấng tiên tri Hồi giáo Mohammed là hành động ngu dại và thúc giục thêm nhiều cuộc tấn công khác nhắm vào châu Âu và Mỹ.

Sau vụ tấn công khiến 12 người thiệt mạng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, hơn 1.000 trang mạng của Pháp đã bị tin tặc tấn công. Nội dung của một số trang mạng đã bị xuyên tạc và bị chèn vào những dòng chữ ủng hộ tư tưởng cực đoan bằng tiếng Pháp và tiếng Ả rập. Một chuyên gia an ninh mạng của Pháp nhận xét vụ tấn công này chỉ là phần nổi của tảng băng khi những phần tử cực đoan đã phát động cuộc chiến internet, và việc xuyên tạc nội dung chỉ là cấp độ thấp.
 
Theo Đỗ Mai (tổng hợp)
An ninh Thủ đô