1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ai là thần tượng hiện tại của Thế giới Ảrập?

(Dân trí) - Một điều tra mới đây của báo giới đã đi đến kết luận Tổng thống Hugo Chavez của Venezuala đang là thần tượng của các nước Ảrập.

Theo kênh tuyền hình Al-Jazira khắp nơi người ta nhìn thấy hình ảnh ông Hugo, thậm chí trên vùng đất Palestine đang bị chiếm đóng. Chân dung của Hugo Chavez được dán bên cạnh các áp phích của Y.Arafat hay của Che Guevara. Lá cờ Venezuala thường bay phấp phới trong những cuộc biểu tình ở Beirut (Li-băng).

Trên nhiều trang web Ả rập, người ta dễ dàng tìm thấy những câu như: "Tôi là người Palestine, nhưng Tổng thống của tôi là Hugo Chavez ", hoặc là: "Tôi không muốn là người Ả rập. Tôi muốn là người Venezuala".

 

Vậy tại sao các nhà lãnh đạo Ả rập không làm được những gì mà một lãnh đạo Mỹ latinh đã làm được?

 

Thế giới Ả rập hiện nay đang lan truyền chủ nghĩa dân tộc, thể hiện qua các phong trào hồi giáo như Hamas ở Palestine và Hezbolah ở Liban, nhưng ông Hugo Chavez đã biết thể hiện 1 hình ảnh khác biệt. Ông không thuộc về bất cứ một phong trào tôn giáo nào và luôn hướng tới lợi ích của dân nghèo.

 

Quan điểm không nhân nhượng Israel của Hugo đã gây cho giới lãnh đạo Ả rập không ít lúng túng bởi vì không một ai trong số họ dám thẳng thắn hạn chế hay cắt đứt quan hệ với  nhà nước Do thái này dù họ đã gây thảm họa cho Liban và Palestine. Từ góc nhìn này này thì Hugo đúng là 1 vị anh hùng.

 

Trong các bài diễn văn của ông Hugo luôn có mặt thế giới Ảrập. Ông hay kể những câu chuyện gắn đầy kỉ niệm với các nhà lãnh đạo Ảrập. Ông đã từng bày tỏ sự mến mộ cựu Tổng thống Ai Cập Abdel Nasser. Chavez nói về Iraq rất nhiều, hơn bất cứ người Ảrập nào và bao giờ có dịp ông cũng ca ngợi sự nổi dậy của người Iraq chống lại các thế lực đế quốc.

 

 

Ai là thần tượng hiện tại của Thế giới Ảrập? - 1
 

Tổng thống Hugo với các nhà lãnh đạo Ảrập và Mỹ Latin

 

Tình đoàn kết với thế giới Ảrập của Hugo có sự đồng cảm của phần đông người dân Venezuala cũng như người Mỹ Latinh, nhất là những người nghèo khổ. Nhiều người đổ xuống đường phố Caracas và các thành phố khác của Venezuala cũng như ở Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia... để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Liban và Palestine trong cuộc đấu tranh của họ.

 

HH

Theo AFP