1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: Trường học bị đốt phá kinh hoàng, 1 sinh viên thiệt mạng

(Dân trí) - Tình hình bạo lực tại Ai Cập đang ngày càng có dấu hiệu xấu đi, khi những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giao xô xát với cảnh sát. Ít nhất một sinh viên đã tử nạn khi một ngôi trường đại học tại Cairo bị đốt phá.

Đại học
Đại học Al-Azhar chìm trong khói lửa

Theo BBC, truyền hình nhà nước Ai Cập đã đổ lỗi cho người biểu tình trong vụ hỏa hoạn tại Khoa kinh doanh và Khoa nông nghiệp của đại học Al-Azhar.

Trong khi đó Anh em Hồi giáo khẳng định cảnh sát đã “ngụy tạo” cáo buộc.

Cuộc trấn áp với nhóm này đã bắt đầu kể từ sau khi cựu Tổng thống Mohammed Morsi, một thành viên của tổ chức này, bị quân đội phế truất hồi tháng 7.

Một quan chức bệnh viện cho biết một sinh viên 19 tuổi bị bắn vào đầu trong cuộc xô xát tại khu khuôn viên đại học Al-Azhar, nơi những người ủng hộ ông Morsi thường tiến hành biểu tình.

Các sinh viên đã vào Khoa kinh tế trong một buổi kiểm tra và đốt Khoa này, trước khi cảnh sát ập vào và phun hơi cay.

Một quan chức cảnh sát cho biết 101 sinh viên đã bị bắt sau khi vụ hỏa hoạn tại 2 tầng dưới cùng của tòa nhà được kiểm soát.

Cũng trong ngày thứ 7, cánh sát đã phun hơi cay vào các sinh viên tại đại học Zagazig, phía Bắc Cairo.

Trong một diễn biến khác tại Cairo, cảnh sát cho biết đã vô hiệu hóa được một quả bom trên một chiếc xe buýt.

Anh em Hồi giáo, vốn bị cấm hoạt động kể từ tháng 9, đã bị tuyên bố là một nhóm khủng bố hôm thứ Tư vừa qua, sau khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đồn cảnh sát ở khu vực Châu thổ sông Nile làm nhiều người thiệt mạng.

Chính phủ Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo đứng sau vụ tấn công, nhưng tổ chức này phủ nhận.

Các thành viên của tổ chức này đã bị bao vây hôm thứ Năm, sau khi một quả bom phát nổ trên xe buýt tại Cairo, làm 5 người bị thương.

Sang ngày thứ Sáu, 3 người đã thiệt mạng khi cảnh sát đụng độ với người ủng hộ Anh em Hồi giáo tại Cairo, Minya và Châu thổ sông Nile.

Tình hình khiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải gọi điện cho người đồng cấp phía Ai Cập để “bày tỏ quan ngại”, về những làn sóng bắt bớ gần đây. Ông Kerry kêu gọi phải có một “tiến trình chính trị có sự tham gia của nhiều bên”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

Al-Azhar, một trong những trung tâm giáo dục chính của người Hồi giáo dòng Sunni, đã là nơi diễn ra nhiều vụ đụng độ giữa các sinh viên Hồi giáo và cảnh sát.

Thanh Tùng
Theo BBC, AFP