Ai Cập: Phát hiện kim tự tháp 4.300 năm tuổi

(Dân trí) - Ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ văn hoá Ai Cập thông báo nước này vừa mới phát hiện một kim tự tháp 4.300 tuổi ở khu mộ cổ Saqqara cách thủ đô Cairo gần 20km về phía nam.

Trong 3.000 năm, xuyên suốt 31 triều vua Ai Cập, Saqqara được chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng cho các thành viên hoàng tộc, những công thần của triều đình, các quan lại, những nhà quý tộc và thậm chí cả tầng lớp bình dân. Khu nghĩa địa này cũng là nơi đặt kim tự tháp đầu tiên trên thế giới - kim tự tháp hình bậc thang của hoàng đế Djoser, công trình được xây dựng để làm cầu nối dẫn vị pharaoh đã băng hà sang thế giới bên kia.

 

Nhóm các khảo cổ học do ông Zahi Hawass - Tổng thư ký Hội đồng khảo cổ tối cao Ai Cập đứng đầu, đã tiến hành khai quật khu vực có kim tự tháp hai năm nay nhưng phải cách đây 2 tháng mới đi đến kết luận chính xác và chắc chắn về công trình cao 5m, các cạnh bên dài khoảng 22m phát lộ là một kim tự tháp.

 

Các nhà khoa học cho rằng, kim tự tháp này có độ cao ban đầu chừng 15m, được xây dựng dưới thời hoàng hậu Seshseshet, mẹ của vua Teti - vị vua đầu tiên của triều đại thứ 6 thời Ai Cập cổ đại. Theo ông Hawass, duy nhất một hoàng hậu của Ai Cập cho đến thời điểm này chưa tìm thấy kim tự tháp là hoàng hậu Seshseshet, nên có thể khẳng định chắc chắn rằng kim tự tháp mới được phát hiện là của bà.

 

Các nhà khảo cổ dự kiến trong 2 tuần tới sẽ tiến hành khám phá bên trong hầm mộ và hy vọng tìm thấy quan tài hay các chứng tích viết về Seshseshet, người đóng vai trò quan trọng trong việc lập ra triều đại thứ 6 bằng cách thống nhất hai chi nhánh đối đầu trong hoàng gia. 

 

Có nhiều bằng chứng cho thấy dường như kim tự tháp này đã bị cướp phá. Đây là kim tự tháp thứ 118 được phát hiện cho đến thời điểm này tại Ai Cập.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP, AP