1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: Bạo loạn kinh hoàng, gần 50 người thiệt mạng

(Dân trí) - Những cuộc đụng độ kinh hoàng giữa những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi và phe đối lập trong dịp kỷ niệm 3 năm cuộc nổi dậy năm 2011 đã khiến 49 người Ai Cập thiệt mạng trong hai ngày cuối tuần, Bộ y tế nước này xác nhận.

3 năm sau khi người Ai Cập nổi dậy để yêu cầu lật đổ ông Hosni Mubarak, hàng nghìn người Ai Cập lại đổ về quảng trường Tahrir tại thủ đô Cairo trong ngày thứ Bảy, hô vang những khẩu hiệu ủng hộ một nhà lãnh đạo quân sự khác, tướng Abdel Fattah al-Sisi. Trong khi đó cảnh sát đụng độ với những người Hồi giáo ở nhiều nơi.

Nhiều cuộc xô xát giữa những người Hồi giáo và phe đối lập đã nổ ra tại Ai Cập
Nhiều cuộc xô xát giữa những người Hồi giáo và phe đối lập đã nổ ra tại Ai Cập

Trong vòng 24 giờ bạo loạn vừa qua, 49 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với phe đối lập và cảnh sát, Bộ y tế Ai Cập khẳng định trong thông báo ngày 26/1.

Trước đó một ngày, thủ đô của Ai Cập đã rung chuyển bởi 4 vụ đánh bom hôm thứ Sáu, trong đó có một vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài trụ sở lực lượng cảnh sát. Các vụ tấn công do nhóm cực đoan trên bán đảo Sinai thực hiện đã khiến 6 người thiệt mạng.

Ít giờ trước các cuộc tuần hành ngày thứ Bảy, một quả bom nhỏ đã phát nổ bên ngoài một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở phía Bắc Cairo, khiến một người bị thương. Trong một vụ đánh bom xe khác bên cạnh căn cứ cảnh sát tại thành phố Suez, 16 người đã bị thương.

Ansar Beit al-Maqdis, một nhóm khủng bố theo tư tưởng Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ngày thứ Sáu, tất cả đều nhắm vào cảnh sát. Nhóm này hối thúc người Hồi giáo tránh xa các tòa nhà của cảnh sát.

Trong ngày thứ Bảy, lực lượng an ninh khắp Cairo đã nhanh chóng ra tay giải tán các nhóm biểu tình ủng hộ ông Morsi và chào đón đoàn người tới dự lễ kỷ niệm sự kiện lật đổ ông Hosni Mubarak.

Tại quận Muhandiseen, cảnh sát đã dùng hơi cay và súng hơi trấn áp các nhóm biểu tình chống chính phủ bên ngoài một đền thời Hồi giáo.

Ở khu vực Alf Maskan kế bên, nhiều tiếng súng cũng vang lên và đây là nơi diễn ra các cuộc đụng độ đẫm máu nhất, một nhân chứng cho biết.

Trong số 49 người thiệt mạng, hầu hết tử vong tại Cairo và các vùng ngoại ô. Trong khi tại thành phố Alexandria và Minya, 247 người khác bị thương, Bộ y tế cho biết.

Bộ nội vụ Ai Cập thì khẳng định 1079 “kẻ nổi loạn” đã bị bắt.

Tại quảng trường Tahrir hôm thứ Bảy, nhiều xe tăng được điều động canh gác các lối vào nơi đây, giữa lúc người tuần hành vẫy cờ Ai Cập và giờ cao ảnh của tướng al-Sisi.

Các quan chức chính phủ và quân đội nước này từng bật mí rằng, số lượng người xuống đường trong cuộc tuần hành ngày thứ Bảy có thể là một dấu hiệu về khả năng vị tướng này tranh cử chức Tổng thống trong năm nay.

Một số hình ảnh về xô xát tại Ai Cập hai ngày cuối tuần

Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip

Xem clip
Xem clip
Xem clip

Xem clip


Thanh Tùng
Theo AFP