1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

98% cử tri Ai Cập ủng hộ bản hiến pháp mới

(Dân trí) - Theo kết quả kiểm phiếu vừa được ủy ban bầu cử Ai Cập công bố ngày 18/1, có tới 98,1% số cử tri đi bầu ủng hộ bản hiến pháp mới. Chính phủ tạm quyền khẳng định đây chính là sự phê chuẩn của người dân với cuộc lật đổ cựu Tổng thống Morsi.

Người dân Ai Cập ăn mừng bản hiến pháp mới được thông qu
Người dân Ai Cập ăn mừng bản hiến pháp mới được thông qua

Trên thực tế kết quả kiểm phiếu này không quá bất ngờ, bởi những người Hồi giáo cũng như phong trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi đã tẩy chay cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập muốn thấy một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu trong bài kiểm tra có tính chất dân chủ đầu tiên kể từ sau cuộc chính biến tháng 7/2013.

Chủ tịch ủy ban bầu cử Nabil Salib khẳng định lượng người đi bầu đã “đạt 38,6%” trong tổng số 53 triệu cử tri đăng ký tham gia, với chỉ 1,9% bỏ phiếu “không”.

Số lượng người đi bầu này chứng tỏ rằng “cuộc cách mạng ngày 30/6 là một cuộc cách mạng được đa số người dân ủng hộ”, một quan chức cấp cao của chính phủ khẳng định trong buổi họp báo công bố kết quả.

Nó “đã phản bác lại sự hoài nghi của những kẻ chống đối”, Salah el-Din Abdel Sadeq, người đứng đầu cơ quan truyền thông của chính phủ Ai Cập khẳng định.

Bản hiến pháp mới sẽ thay thế cho bản hiến pháp có nhiều nội dung của đạo Hồi được một cuộc trưng cầu dân ý thông qua tháng 12/2012, dưới thời ông Morsi. Khi đó khoảng 2/3 số cử tri đi bầu đã ủng hộ bản hiến pháp này, và tỉ lệ cử tri đi bầu là 33%.

Quân đội Ai Cập đã phế truất ông Morsi sau khi hàng triệu người biểu tình bắt đầu tuần hành chống lại ông hôm 30/6, mở màn cho nhiều tháng bạo loạn do những người ủng hộ ông phản đối hành động mà họ gọi là “đảo chính”.

Tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi, người lãnh đạo cuộc lật đổ ông Morsi vẫn đang theo dõi kết quả bầu cử, để tìm kiếm dấu hiệu của sự ủng hộ cho khả năng ông ra tranh cử Tổng thống, các sỹ quan quân đội nước này cho biết.

Giờ khi kết quả đã được công bố, ông Al-Sisi sẽ đưa ra quyết định của mình. Hiện những người ủng hộ ông đã kêu gọi tổ chức một cuộc tuần hành vào ngày 25/1 để thể hiện hơn nữa sự ủng hộ.

Trong khi đó, phong trào Anh em Hồi giáo đã bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý, gọi đó là “trò hề”, và kêu gọi người biểu tình xuống đường vào ngày 25/1, dịp kỷ niệm 3 năm cuộc nổi dậy đã khiến cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải ra đi.

Bộ trưởng nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim đã kêu gọi người dân tuần hành vào cùng ngày này để chống lại “âm mưu gây hỗn loạn” của người Hồi giáo.

Đến nay, hơn 1000 người chủ yếu là người Hồi giáo đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị tống giam trong các cuộc trấn áp người biểu tình ủng hộ ông Morsi. Trong ngày thứ Sáu vừa qua, 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, Bộ y tế Ai Cập cho biết.

Thanh Tùng
Theo AFP