1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

800 người biểu tình “đầu hàng” cảnh sát Hong Kong

(Dân trí) - Tính đến tối hôm qua, có 800 người biểu tình đã “đầu hàng” lực lượng cảnh sát, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát ở Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) chưa kết thúc, với khoảng 60-100 người vẫn tiếp tục trụ lại bên trong trường.

800 người biểu tình “đầu hàng” cảnh sát Hong Kong - 1

Cảnh sát bắt người biểu tình bên ngoài khuôn viên PolyU (Ảnh: SCMP)

SCMP đưa tin, cuộc biểu tình ở PolyU hiện đã bước qua ngày thứ 4. Theo một thống kê, tính đến tối ngày 19/11, con số người biểu tình “đầu hàng” và bị bắt đã vào khoảng 1.000 người, trong đó số người đã “đầu hàng” là 800 người.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày hôm qua đã kêu gọi những người biểu tình đang chiếm một trường đại học nên “đầu hàng” để giải quyết hòa bình cuộc đụng độ với cảnh sát. Bà cũng cho biết dù cảnh sát nói rằng bất kỳ ai rời khỏi khuôn viên trường đều sẽ bị bắt giữ nhưng những người bị thương và dưới 18 tuổi sẽ “được đối xử theo cách nhân đạo trong những tình huống đặc biệt”.

Bà cũng cho biết những người dưới 18 tuổi sẽ không bị bắt mà phía lực lượng hành pháp sẽ chỉ ghi tên họ lại.

Tại PolyU, trong tổng số 800 người biểu tình đầu hàng có 300 người dưới 18 tuổi. 500 người còn lại đã bị bắt với cáo buộc bạo loạn, hành động có thể khiến họ bị phạt tối đa 10 năm tù giam, theo SCMP

Trong ngày 18/11, cảnh sát Hong Kong đã bắt số lượng người nhiều nhất trong một ngày kể từ khi biểu tình diễn ra hồi tháng 6 phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đại lục gây tranh cãi. Mặc dù, dự luật nói trên đã bị hủy bỏ, tuy nhiên, biểu tình đã bùng phát trở thành phong trào chống chính quyền đặc khu. 

Bà Lâm nói rằng con số người bị bắt trong ngày 18/11 cho thấy chính quyền và cảnh sát có khả năng xử lý tình huống hiện tại, bác bỏ những gợi ý rằng có thể có lực lượng bên ngoài tới hỗ trợ thiết lập lại trật tự của thành phố. Trong những ngày qua, cảnh sát đã dùng đạn hơi cay, đạn cao su, đạn đậu nhằm vào đám đông biểu tình.

800 người biểu tình “đầu hàng” cảnh sát Hong Kong - 2

Nơi người biểu tình nghỉ ngơi trong đại học PolyU (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, 280 người biểu tình bị thương ở PolyU đã được đưa tới 12 bệnh viện công vào chiều ngày 19/11.

Linh mục Joseph Ha Chi-shing đã tới thăm PolyU sau khi ông nghe được tin có người biểu tình tuyên bố “sẵn sàng chết” để bảo vệ trường. Ông nói rằng: “Tôi mong mọi người hiểu mọi việc không thể giải quyết trong một ngày. Hiện thời, tôi đang ở đây để lắng nghe điều người biểu tình muốn và tôi không chắc về việc thuyết phục họ rời đi”.  

Căng thẳng tại PolyU bùng phát từ 17/11 khi người biểu tình chiếm đóng khuôn viên của ngôi trường và cảnh sát đã phong tỏa xung quanh ngôi trường để ngăn những người thoát ra ngoài mà không “đầu hàng”.

Các nhà chức trách Hong Kong đã sắp xếp để lãnh đạo trường và đại diện các nhóm tôn giáo vào trong khuôn viên trường PolyU, thuyết phục những người biểu tình còn đang ở trong trường bước ra ngoài và trở về nhà.

Ngày 18/11, nhiều người biểu tình đã tìm cách thoát khỏi vòng vây của cảnh sát tại PolyU bằng cách đu dây xuống đường, nơi có các xe chờ sẵn.

Đức Hoàng

Theo SCMP