8 tổng thống nghèo nhất nước Mỹ
(Dân trí) - Theo thống kê của tờ 24/7 Wall St, không ít các tổng thống Mỹ từng gặp những khó khăn về tài chính. Giống như bất kỳ nhà đầu tư nào, các ông chủ Nhà Trắng - những doanh nhân, nhà đầu tư, chủ đồn điền - cũng một hoặc hai lần không gặp may.
1. Harry S Truman (tại vị: 1945-1953)

Nhưng tai hoạ tài chính thực sự đến với Truman khi cửa hàng quần áo mà ông sở hữu chung với một người bạn bị phá sản. Ông Truman mất toi 30.000 USD tiền đầu tư. Ông Truman tiếp tục trả nợ trong suốt những năm đầu của sự nghiệp chính trị và vẫn nợ hàng nghìn USD khi trở thành thượng nghị sĩ. Tình trạng khó khăn về tài chính của ông Truman sau đó trở thành một trong những lý do để tăng gấp đôi lương dành cho tổng thống.

Mặc dù ông McKinley có được sự ổn định về tài chính gần như suốt đời nhưng cuộc suy thoái năm 1893 đã lấy đi của ông khoản đầu tư cùng một người bạn trong một công ty thiếc. Khoản nợ của ông McKinley cuối cùng lên tới 130.000 USD và McKinley đã buộc phải đăng ký bảo hộ phá sản. Để trả nợ, ông McKinley đã nhờ bạn bè trợ giúp quản lý đất đai và bán bớt các tài sản. Nhưng bạn bè ông đã gây quỹ được một số tiền lớn để giúp McKinley trả nợ.

Trong sự nghiệp lừng danh nhưng ngắn ngủi, ông Grant chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền nhưng thường sài sang. Sau khi mãn nhiệm, ông và vợ đi khắp thế giới và nghỉ trong các khách sạn đắt tiền.
Năm 1881, người con trai của ông Grant là Buck đã thuyết phục cha đầu tư khoản tiền 100.000 USD để làm ăn với Ferdinand Ward - đối tác của Buck. Khi việc làm ăn bị phá sản, Ward bị ngồi tù, còn cựu Tổng thống nợ hàng trăm nghìn USD. Ông Grant đăng ký bảo hộ phá sản và chỉ cứu được gia đình khỏi những khó khăn về tài chính bằng việc bán cuốn hồi ký với giá gần 500.000 USD.

Là một chàng trai nhiều tham vọng nhưng nghèo, Lincoln từng gặp khó khăn về tài chính thời trẻ. Năm 20 tuổi, Lincoln mua một cửa hàng cùng một người bạn và cũng là đối tác kinh doanh. Trước khi cửa hàng phá sản, Lincoln đã bán cổ phần cửa hàng. Nhưng không may là đối tác của Lincoln qua đời ngay sau đó khiến ông phải trả nợ thay. Lincoln bị mất toàn bộ tài sản tại cửa hàng. Sự nghiệp luật sư cuối cùng đã giúp Lincoln thoát khỏi cảnh nghèo.

6. James Monroe (tại vị: 1817-1825)

Ông Monroe quản lý một khu đồn điền nhưng làm ăn thua lỗ. Vào cuối đời, ông Monroe phải làm đơn đề nghị Quốc hội giảm bớt khoản nợ của gia đình và được đồng ý giảm 30.000 USD. Nhưng số tiền này không thấm thía vào đầu và ông Monroe buộc phải bán ngôi nhà ở Paris và một khu đất rộng 14.000m2 để thanh toán các khoản nợ.


Dù bề ngoài có phong cách sống khoa trương nhưng thực tế Jefferson nợ tiền nhiều chủ nợ trong suốt cuộc đời. Ông Jefferson thừa hưởng khoản nợ từ bố vợ - cũng là một chủ nợ của những con nợ không tin cậy. Thu nhập chính của ông tại khu đồn điền Monticello không đủ trả nợ. Tới cuối đời, ông Jefferson bị ngập trong nợ nần và phải đề nghị bang Virginia cho đấu giá khu đất Monticello nhưng bị từ chối. Sau khi qua đời, tài sản của ông Jefferson đã bị đấu giá và cô con gái phải sống nhờ từ thiện.
An Bình
Theo Huffington