1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

7 người Malaysia nhập viện vì cúm gà, Ấn Độ hồi hộp

Malaysia hôm nay công bố đã có 7 người sống gần khu vực có cúm gà phải nhập viện để điều trị, trong khi Ấn Độ đang nóng lòng chờ kết quả xét nghiệm để biết liệu nước này đã có nạn nhân đầu tiên của căn bệnh hay chưa.

Trong số những người nhập viện có 5 trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, tất cả đều có các triệu chứng về hô hấp. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân này sẽ có trong vài ngày tới.

 

Hôm qua, Malaysia và Hungary đứng vào danh sách cùng 13 quốc gia khác công bố có cúm gà chủng H5N1 trong tháng này. Cho đến nay các nước này chưa có người nào bị nhiễm bệnh.

 

Mối lo về nguy cơ cúm gà đột ngột tăng mạnh trong thời gian gần đây, khi căn bệnh nhanh chóng lan sang châu Âu, tiến sâu vào châu Phi và gõ cửa Ấn Độ, nơi có hàng trăm triệu người sống ở các vùng nông thôn và gà vịt được nuôi chung trong sân nhà của người.

 

Một số chuyên gia y tế lo ngại rằng chuyện virus biến thể và lây từ gia cầm sang người chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Hiện Ấn Độ đang tiến hành chiến dịch tiêu hủy gia cầm bằng độc dược ở khu vực đã phát hiện gà bệnh. Hàng chục nhân viên thú y được điều tới thị trấn Navapur ở bang miền tây Maharashtra, nơi đầu tiên phát hiện cúm H5N1 ở gia cầm.

 

Virus H5N1 đã lần đầu tiên được tìm thấy trên gà và vịt nuôi tại Áo, một nước thuộc Liên minh châu Âu, cho thấy căn bệnh chết người này tiếp tục phát tán bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của ngành y tế các nước.

Khoảng một chục bệnh nhân đang được giám sát và cách ly bởi họ có các triệu chứng cúm. Kết quả xét nghiệm dự kiến có vào hôm nay.

 

Còn tại châu Âu, các chuyên gia y tế của Liên minh đang xem xét đề nghị của Pháp và Hà Lan, các nước có ngành gia cầm lớn nhất châu lục, về việc tiêm phòng cho hàng triệu con gà vịt.

 

Hôm qua Hungary công bố đã tìm thấy virus cúm trên xác của những con thiên nga chết hồi tuần trước, trong khi Crotia xác nhận sự hiện diện của H5N1 trên một con thiên nga ở nước này.

 

Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới, cúm gà đã giết chết hơn 90 người kể từ năm 2003. Tuy nhiên nếu virus biến thể và lây từ gia cầm sang người, một đại dịch có thể xảy ra và lấy đi hàng triệu nhân mạng.

 

Theo T. Huyền

Vnexpress/AP