1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

6 máy bay ném bom của Trung Quốc áp sát không phận Nhật Bản

(Dân trí) - Trong khi giới chức Nhật Bản coi động thái 6 máy bay ném bom Xian H-6 của Trung Quốc dàn hàng, áp sát không phận là “bất thường” thì Bắc Kinh nói Tokyo nên “làm quen” với điều này.


Máy bay ném bom Xian H-6 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: PLA)

Máy bay ném bom Xian H-6 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: PLA)

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cuối ngày 13/7 cho biết, 6 máy bay ném bom Xian H-6 của Trung Quốc đã bay lòng vòng phía trên eo biển Miyako, giữa hai đảo phía nam của Nhật Bản, trong một cuộc tập trận quân sự.

Mặc dù các máy bay này chưa xâm phạm không phận, song giới chức Nhật Bản cho rằng động thái này là “bất thường”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hoạt động trên của các máy bay Xian H-6 là “hợp pháp” khi diễn ra ở không phận quốc tế. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập định kỳ kiểu này.

“Bên liên quan (Nhật Bản) không nên quan trọng hóa về hoạt động này, tốt hơn họ nên làm quen với nó”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.

Những tháng gần đây, hải quân và không quân Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc diễn tập ở khu vực tây Thái Bình Dương.

Eo biển Miyako nằm giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản và nằm ở phía đông bắc Đài Loan.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan hôm qua cũng cho biết, các máy bay ném bom của Trung Quốc bay sát vùng nhận diện phòng không của họ buộc quân đội Đài Loan phải theo dõi sát sao.

Minh Phương