1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

500 con dê hợp sức cứu thư viện của cố tổng thống Mỹ

Một đàn dê khoảng 500 con đã giúp cứu thư viện Ronald Reagan ở bang California – Mỹ khỏi đám cháy rừng hôm 30-10.

Theo Reuters, đàn dê nói trên được huy động để ăn những đám cỏ và cây bụi dễ cháy xung quanh thư viện, qua đó giúp ngăn chặn ngọn lửa lây lan tới khu vực này.

Người phát ngôn thư viện Ronald Reagan, Melissa Giller, cho biết: "Lính cứu hoả nói với chúng tôi rằng nếu ngọn lửa không lây lan, công việc chữa cháy của họ sẽ dễ dàng hơn. Cỏ và cây bụi xung quanh thư viện bị những con dê ăn hết, vì vậy ngọn lửa không lan tới được thư viện".

Đám cháy đe doạ thư viện Ronald Reagan vào sáng 30-10, cách nhà chứa chiếc máy bay Boeing 707 của cố tổng thống Mỹ khoảng 15 m. Nơi đây lưu giữ các giấy tờ và kỷ vật từ thời chính quyền ông Reagan từ năm 1981-1989. Ông Reagan cũng được chôn cất ở đó cùng với người vợ Nancy.

500 con dê hợp sức cứu thư viện của cố tổng thống Mỹ - 1

Trực thăng chữa cháy gần thư viện Ronald Reagan. Ảnh: Reuters

 

Do đối mặt nguy cơ cháy rừng cao nên Quỹ Reagan đã thuê một đàn dê từ Công ty 805 Goats để dọn sạch 5 ha cỏ và cây bụi hồi tháng 5. Ông Scott Morris, 43 tuổi, chủ sở hữu Công ty 805 Goats, cho hay ông cần phải tăng gấp đôi số lượng dê hiện có nhằm đáp ứng như cầu vì mối đe doạ cháy rừng ở bang California ngày càng lớn, nguyên nhân đến từ nhiệt độ tăng và gió bất thường.

Thư viện nằm gần thung lũng Simi này là cấu trúc thứ hai ở bang California tránh được "thần hoả" trong những ngày gần đây. Trước đó, hôm 29-10, bảo tàng J Paul Getty ở TP Los Angeles cũng suýt bị hoả hoạn ghé thăm.

Tính đến 18 giờ ngày 30-10, ngọn lửa xung quanh thư viện Ronald Reagan đã thiêu rụi hơn 660 ha đất đai, buộc 30.000 người phải sơ tán khỏi nhà. Cơ quan cứu hoả địa phương cũng xác nhận một số công trình bị phá huỷ nhưng chưa có số liệu chính thức.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động