1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 thành viên gia đình tham gia phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai ngày mai 22/8 sẽ diễn ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay 5 thành viên của gia đình ông Bạc sẽ tham dự phiên tòa này.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Ông Bạc, 64 tuổi, đã bị giam giữ trong hơn 1 năm qua sau khi cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy tới lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô để tiết lộ thông tin động trời về ông Bạc và bà Cốc Khai Lai.

Sau cuộc đào thoát bất thành của ông Vương, vào tháng 8/2012, bà Cốc đã bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án về tội sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood. Một tháng sau đó, ông Vương bị tuyên phạt 15 năm tù về tội lạm dụng quyền lực.

Với việc ông Bạc bị đưa ra xét xử, phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong 20 năm qua.

Theo tờ báo Hồng Kông Wen Wei Po, phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Tế Nam, ông Wang Xuguang, sẽ chủ tọa phiên tòa. Phòng xét xử được cho là chỉ đủ chỗ cho khoảng 50 người và sẽ không được mở cửa công khai với các cơ quan báo chí, ngoại trừ Xinhua, People Daily và đài truyền hình quốc gia CCTV. Tất cả các bản tin trong nước về phiên tòa phải được đưa theo thông tin do Xinhua cung cấp.

Nhà bình luận chính trị Trung Quốc Luo Changping tin rằng, theo tiền lệ, phiên tòa của ông Bạc có thể được phát trực tiếp trên truyền hình, hoặc được đưa tin ngay trong ngày.

2 nhân chứng chính trong vụ việc, bà Cốc Khai Lai và ông Vương Lập Quân, sẽ ra làm chứng. Ông Bạc và các luật sư sẽ có nhiều thời gian để bác bỏ các cáo buộc, ông Luo nói thêm.

"Việc phiên tòa này được tiến hành một cách minh bạch và công bằng sẽ là lằn ranh đỏ về luật pháp trong tương lai", ông Luo nhận định.

Trong khi đó, Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin các người thân của ông Bạc đã xác nhận rằng 5 thành viên của gia đình sẽ tham dự phiên tòa. Còn gia đình bà Cốc Khai Lai sẽ được dành cho một ghế riêng trong phiên tòa, mặc dù không rõ người mẹ Phạm Thừa Tú của bà Cốc có tham dự hay không. Bà Phạm đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố công khai về sự vô tội của con gái.

Các nguồn tin cho biết các bằng chứng ông Bạc nhận hối lộ và biển thủ tiền sẽ bao gồm tiền được sử dụng để chu cấp cho con trai Bạc Qua Qua du học ở Anh và Mỹ, cũng như một biệt thự ở Pháp được một lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tặng.

Một nguồn tin báo chí giấu tên tại Trùng Khánh nói với Đài phát thanh quốc tế Pháp rằng việc phiên tòa bị trì hoãn một thời gian dài có thể là do ông Bạc từ chối hợp tác với cơ quan điều tra và sự yếu kém của giới chức đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thuyết phục ông nhận tội, mặc dù ngày ấn định phiên tòa cho thấy các bên đã đạt được thỏa thuận.

An Bình
Tổng hợp