1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

44 quốc gia nhất trí sáng lập Ngân hàng hạ tầng châu Á

(Dân trí) - 44 quốc gia đã cam kết trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu trước hạn chót vào hôm nay 31/3. Nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố tham gia ngân hàng này, nhưng Mỹ và Nhật Bản vẫn đứng ngoài cuộc.

Nga mới đây đã tuyên bố tham gia ngân hàng AIIB (Ảnh minh họa:
Nga mới đây đã tuyên bố tham gia ngân hàng AIIB (Ảnh minh họa: Newswire)

Trung Quốc đang lên kế hoạch thành lập ngân hàng AIIB để cung cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triên ở châu Á.

Giới chức Trung Quốc cho biết các bên tham gia trước hạn chót vào ngày 31/3 sẽ trở thành thành viên sáng lập. Các nước này sẽ tham gia việc thiết lập các chính sách cơ bản của ngân hàng.

Mỹ và Nhật Bản không tham gia vì cho rằng AIIB thiếu sự minh bạch về quản lý. Washington trước đó đã kêu gọi các đồng minh "suy nghĩ kỹ" trước khi gia nhập AIIB.

Các quốc gia Đông Nam Á và Trung Đông đã cam kết tham gia ngân hàng ở giai đoạn đầu. Sau đó, Anh và các quốc gia châu Âu khác cũng đồng ý tham gia, sau đó là các nền kinh tế mới nổi như Nga và Brazil. Gần đây, 2 đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Úc cũng tuyên bố tham gia AIIB.

Các nước tham gia AIIB dường như đều hi vọng tăng cường quan hệ với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Một số dường như cũng nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngay từ giai đoạn đầu, khi các vấn đề cơ bản của ngân hàng sẽ được thiết lập.

Các quốc gia sáng lập sẽ đàm phán về cổ phần của mỗi nước, các chính sách cho vay của ngân hàng và các vấn đề khác. Các nước được kỳ vọng sẽ đi đến một thỏa thuận vào cuối tháng 6. Thỏa thuận phải được sự phê chuẩn của tất cả các thành viên trước khi ngân hàng mới đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Chính phủ Trung Quốc cho hay các nước không phải là thành viên sáng lâp vẫn có thể gia nhập AIIB về sau. Tuy nhiên, khi đó các nước này sẽ không được tham gia vào quá trình thương thảo để đưa ra các chính sách cơ bản của ngân hàng.

An Bình
Theo NHK