1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 quan chức và binh sỹ Thái Lan bị quân nổi dậy bắn chết

(Dân trí) - Ngày 2/2, những phiến quân nổi dậy tại miền Nam Thái Lan đã phục kích một đoàn xe của chính quyền tỉnh Pattani, bắn chết một quan chức địa phương cùng 3 binh sỹ, và khiến 5 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tấn công tại Pattan
Hiện trường vụ tấn công tại Pattani

Theo tờ Nation, vụ việc xảy ra tại huyện Khok Pho, tỉnh Pattani. 3 binh sỹ và một trợ lý chủ tịch huyện Khok Pho, tỉnh Pattani đã bị những kẻ nổi dậy tấn công bằng bom cài bên lề đường trước khi nã đạn.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy vụ tấn công có vẻ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trung tá cảnh sát Thirawut Panma của đồn cảnh sát Na Pradu cho biết, những kẻ phiến quân ban đầu xả đạn vào một điểm tập kết của binh sỹ tình nguyện tại Tambon Pak Lor nhằm thu hút sự chú ý của các quan chức an ninh khác tới hiện trường để giải cứu những người này.

Khi đoàn xe của các quan chức do trợ lý chủ tịch huyện Khok Pho, ông Chaktra Promkaew, dẫn đầu cùng các binh sỹ trên một chiếc xe chống đạn đang trên đường tới hiện trường thì bị tấn công bởi một thiết bị nổ cài bên đường, được cho là một bình gas loại 30kg.

Sau vụ nổ, những người trên xe đã gọi tiếp viện từ lực lượng đặc nhiệm Pattani 21 cả trên không và trên bộ bởi những kẻ nổi dậy đã ném đinh khắp trên đường.

Tỉnh tưởng Pattani Witthaya Panitpong cho biết toàn bộ các quan chức đều con sống sau vụ nổ, nhưng những kẻ nổi dậy sau đó đã xông ra từ nơi ẩn nấp và xả đạn vào họ, trước khi cuộc đấu súng nổ ra, dẫn tới thương vong.

3 binh sỹ đã thiệt mạng đều có tuổi đời từ 24 đến 34. Ngoài ra còn có 5 người bị thương, trong đó có 2 binh sỹ, người đứng đầu 2 ngôi làng và một lính tình nguyện.

Thanh Tùng
Theo Nation