1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên

(Dân trí) - Hiện có 3 công dân Mỹ và 6 công dân Hàn Quốc đang bị giam giữ tại Triều Tiên vì các cáo buộc liên quan tới hành vi chống đối chính quyền Bình Nhưỡng.

Ông Kim Dong-chul, một trong số các công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, bật khóc trong cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP)
Ông Kim Dong-chul, một trong số các công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, bật khóc trong cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP)

Theo báo Chosun (Hàn Quốc), một trong 3 công dân Mỹ đang bị Triều Tiên bắt giữ là Kim Dong-chul. Ông Kim là một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, bị Triều Tiên bắt giữ tại Khu Kinh tế Rajin-Sonbong từ ngày 2/10/2015.

Ông Kim Dong-chul bị bắt khi đang hoạt động truyền giáo và di chuyển qua lại giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Chính quyền Triều Tiên đã cho phép ông xuất hiện trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 25/3/2016. Tại cuộc họp báo này, ông đã thừa nhận tiến hành “các hoạt động gián điệp theo sự chỉ đạo của Hàn Quốc nhằm thu thập thông tin mật về đảng, nhà nước, quân đội và tuồn các thông tin này cho Hàn Quốc”.

Công dân nước ngoài thứ hai bị Triều Tiên bắt giữ là Tony Kim, hay còn gọi là Kim Sang-duk. Ông Kim bị bắt vào ngày 21/4/2017 vì các “hành vi thù địch” chống đối chính quyền Triều Tiên, song không rõ hành vi cụ thể là gì. Khi đó ông đang là giáo sư thỉnh giảng về kế toán tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng.

Trước đó, khi còn giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yanbian, Trung Quốc, ông Tony Kim từng tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Vào thời điểm bị bắt, ông đã ở Triều Tiên khoảng một tháng.

Là người gốc Hàn sinh ra ở Trung Quốc, ông Kim Hak-song bị Triều Tiên bắt giữ vào ngày 7/5/2017. Ông từng nghiên cứu ngành thần học tại Los Angeles, Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ từ năm 2008.

Ông Kim Hak-song từng làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng kể từ năm 2014 và bị bắt vì “các hành vi thù địch”. Việc bắt giữ ông Kim diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng khi ông đang chờ tàu để trở về quê nhà ở Đan Đông, Trung Quốc.

Đối với các trường hợp công dân bị bắt giữ, Mỹ đã tìm nhiều cách thương lượng để thuyết phục Triều Tiên thả người, song vẫn chưa có kết quả. Triều Tiên từng bắt sinh viên Mỹ Otto Warmbier hồi năm 2016 và kết án 15 năm tù sai do hành vi lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền trong thời gian tới Triều Tiên du lịch. Không lâu sau khi được Bình Nhưỡng trả tự do về Mỹ vào giữa năm ngoái, Warmbier đã qua đời.

Ngoài 3 công dân Mỹ, hiện Triều Tiên cũng đang giam giữ 6 công dân Hàn Quốc, trong đó 3 nhà truyền giáo Kim Jung-wook, Kim Kuk-ki và Choi Chun-gil lần lượt bị bắt vào tháng 10/2013, tháng 10/2014 và tháng 12/2014. 3 trường hợp người Hàn Quốc còn lại là những người đào tẩu Triều Tiên được Hàn Quốc cấp quốc tịch.

Thành Đạt

Theo Chosun