1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

28 người chết vì tai nạn máy bay tại Papua New Guinea

(Dân trí) - 28 người đã thiệt mạng và 4 người khác sống sót khi chiếc máy bay chở họ gặp nạn ở Papua New Guinea hôm qua.

 
28 người chết vì tai nạn máy bay tại Papua New Guinea  - 1

Một máy bay Dash-8 của hãng hàng không PNG, tương tự như chiếc gặp nạn.
 
Theo lời các nhân chứng và nguồn tin báo chí, 4 người, trong đó có 2 phi công từ Australia và New Zealand, đã sống sót trong vụ tai nạn.

Các nhân viên điều tra cho biết chiếc máy bay Dash-8 của hãng hàng không PNG đang bay từ thành phố Lae tới Madang thì rơi xuống vùng rừng rậm rạp cách Madang khoảng 20km về phía nam.

Phát ngôn viên của PNG, Sid O'Toole, nói đã xảy ra hiện tượng thời tiết bất lợi tại khu vực vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Các dịch vụ khẩn cấp và một nhân viên điều tra đã tới hiện trường.
 
28 người chết vì tai nạn máy bay tại Papua New Guinea  - 2
Máy bay gặp nạn khi đang trên đường từ Lae đi Madang.

Hầu hết các hành khách trên máy bay được tin là các thành viên gia đình đang tới tham gia một lễ tốt nghiệp của các sinh viên đại học Madang.

Hãng hàng không PNG đã cho phi đội Dash-8, gồm 12 chiếc, ngừng bay cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Hơn 20 tai nạn máy bay đã xảy ra tại Papua New Guinea kể từ năm 2000.

Địa hình hiểm trở của Papua New Guinea và việc thiếu các con đường liên kết nội bộ khiến giao thông hàng không trở nên phổ biến tại quốc gia 6 triệu dân này.

Ninh Nhi
The AP, BBC