1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

27 người nước ngoài nhiễm nCoV ở Trung Quốc, 2 người chết

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã cung cấp thông tin về các trường hợp người nước ngoài nhiễm hoặc đã tử vong vì virus corona chủng mới (nCoV) ở nước này.

 
27 người nước ngoài nhiễm nCoV ở Trung Quốc, 2 người chết - 1

Số người tử vong và nhiễm nCoV ở Trung Quốc tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Forbes)

Theo Reuters, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, tính đến 8h sáng nay 10/2, có tổng cộng 27 người nước ngoài nhiễm nCoV tại Trung Quốc.

Hai người nước ngoài gồm một công dân Mỹ và một công dân Nhật Bản đã tử vong vì loại virus này. Ông Cảnh Sảng cho biết, công dân Mỹ tử vong hôm 6/2, công dân Nhật Bản tử vong hôm 8/2. Trước đó truyền thông địa phương đưa tin, cả hai bệnh nhân này đều ở độ tuổi trên 60.

Ngoài ra, 3 công dân nước ngoài khác nhiễm nCoV tại Trung Quốc đã hồi phục và được xuất viện.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019 và đến nay đã lan ra khoảng 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến hết ngày 9/2, Trung Quốc ghi nhận 908 ca tử vong do nCoV, trong đó 871 trường hợp ở tâm dịch Hồ Bắc. Số ca nhiễm bệnh cũng tăng lên hơn 40.000 người.

Chính quyền Hồ Bắc hôm nay đã lần đầu tiên công bố tỷ lệ tử vong do nhiễm nCoV tại các địa phương. Điều đáng nói là, tỷ lệ này ở tâm dịch Vũ Hán thấp hơn ở địa phương lân cận, thành phố Thiên Môn. Trong khi tỷ lệ tử vong do nhiễm nCoV ở Vũ Hán là 4,06% thì ở Thiên Môn là 5,08%.

Ông Jiao Yahui, Cục phó Cục quản lý y tế thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trước đó nói rằng sở dĩ tỷ lệ tỷ vong do nhiễm nCoV ở Hồ Bắc cao chủ yếu là do hầu hết các ca nhiễm bệnh nghiêm trọng tập trung ở 3 bệnh viện lớn của tỉnh đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên cũng như trang thiết bị y tế.

Minh Phương
Theo Reuters