1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

25 người giàu nhất hành tinh mất 200 tỷ USD trong một năm

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp mất 200 tỷ USD trong năm vừa qua, 25 người giàu nhất thế giới vẫn sở hữu khối tài sản lên tới 2,1 nghìn tỷ USD.

25 người giàu nhất hành tinh mất 200 tỷ USD trong một năm - 1

25 người giàu nhất hành tinh mất 200 tỷ USD trong một năm (Ảnh minh họa: RT).

Theo danh sách tỷ phú thế giới 2023 của tạp chí Forbes, tổng tài sản của 25 người giàu nhất thế giới giảm từ 2,3 nghìn tỷ USD xuống còn 2,1 nghìn tỷ USD.

Cụ thể, tài sản của 2/3 trong số 25 tỷ phú này giảm so với năm trước đó. Trong đó, ông chủ Amazon Jeff Bezos mất nhiều tài sản nhất (khoảng 57 tỷ USD) do cổ phiếu Amazon giảm 38% tính đến ngày 10/3.

Tiếp đến là Giám đốc điều hành Tesla và Twitter Elon Musk. Tài sản của tỷ phú này "bốc hơi" 39 tỷ USD, khiến ông mất ngôi vị người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, hai tỷ phú khác bị loại khỏi danh sách 25 người giàu nhất hành tinh gồm nhà sáng lập Bytedance Zhang Yiming và nhà sáng lập sản giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance Changpeng Zhao. Đặc biệt, ông Zhao tụt từ thứ hạng 19 xuống 167 do giai đoạn lao đao của tiền số.

Đối với một số tỷ phú khác, năm vừa qua được coi là năm "ăn nên, làm ra". Tài sản của người đứng đầu tập đoàn LVMH Bernard Arnault tăng thêm 53 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu nhất hành tinh.

Theo Forbes, 25 tỷ phú giàu nhất thế giới chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thời trang, bán lẻ. Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, với 17/25 người giàu nhất thế giới, tiếp đến là Pháp, Ấn Độ.

Theo RT