1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

23 nhà ngoại giao Anh hồi hương trong cuộc đối đầu ngoại giao căng thẳng Nga-Anh

(Dân trí) - 23 nhà ngoại giao Anh hôm qua đã rời Moscow theo lệnh trục xuất của chính phủ Nga do căng thẳng liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergei Skripal nghi bị đầu độc ở London.


Theo Dailymail, 23 nhà ngoại giao Anh cùng với gia đình họ và 4 chú chó cưng đã đáp máy bay xuống căn cứ RAF Brize Norton khoảng 4h chiều ngày 23/3. (Ảnh: Twitter)

Theo Dailymail, 23 nhà ngoại giao Anh cùng với gia đình họ và 4 chú chó cưng đã đáp máy bay xuống căn cứ RAF Brize Norton khoảng 4h chiều ngày 23/3. (Ảnh: Twitter)


Trước khi họ rời Moscow, các nhân viên đại sứ quán Anh tại đây đã tập trung bên ngoài trời tuyết để chào tạm biệt các đồng nghiệp khi đoàn xe chở 23 nhà ngoại giao và người thân rời đi. (Ảnh: Reuters)

Trước khi họ rời Moscow, các nhân viên đại sứ quán Anh tại đây đã tập trung bên ngoài trời tuyết để chào tạm biệt các đồng nghiệp khi đoàn xe chở 23 nhà ngoại giao và người thân rời đi. (Ảnh: Reuters)


Họ bị trục xuất do cuộc đối đầu ngoại giao căng thẳng giữa Nga và Anh sau vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Trước đó, 23 nhà ngoại giao Nga và người thân tại London cũng hồi hương theo lệnh trục xuất của Anh. (Ảnh: AP)

Họ bị trục xuất do cuộc đối đầu ngoại giao căng thẳng giữa Nga và Anh sau vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Trước đó, 23 nhà ngoại giao Nga và người thân tại London cũng hồi hương theo lệnh trục xuất của Anh. (Ảnh: AP)


Quan hệ Anh, Nga căng thẳng gần đây sau khi cựu điệp viên Nga Skripal và con gái được tìm thấy bất tỉnh ở Salisbury (Anh) và nghi do bị đầu độc. (Ảnh: AP)

Quan hệ Anh, Nga căng thẳng gần đây sau khi cựu điệp viên Nga Skripal và con gái được tìm thấy bất tỉnh ở Salisbury (Anh) và nghi do bị đầu độc. (Ảnh: AP)


Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này và buộc Moscow đưa ra lời giải thích. Một số quốc gia phương Tây cũng ủng hộ cáo buộc này của Anh và có thể cân nhắc trục xuất các đại sứ Nga. (Ảnh: Getty)

Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này và buộc Moscow đưa ra lời giải thích. Một số quốc gia phương Tây cũng ủng hộ cáo buộc này của Anh và có thể cân nhắc trục xuất các đại sứ Nga. (Ảnh: Getty)


Trong khi đó, Nga coi cáo buộc này là “vô căn cứ” và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Nga coi cáo buộc này là “vô căn cứ” và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. (Ảnh: AFP)

Minhh Phương

Theo Dailymail