1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 “mật vụ Iran lên kế hoạch tấn công các mục tiêu Anh, Mỹ” bị bắt

(Dân trí) - 2 mật vụ Iran đã bị bắt tại Kenya vì tàng trữ chất nổ loại mạnh và bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công các mục tiêu Anh, Mỹ, Israel và Ả-rập Xê-út tại Kenya.

 
Ahmad Abolfathi Mohammad và Sayed Mansour Mousavi.

Ahmad Abolfathi Mohammad và Sayed Mansour Mousavi.

Các quan chức nói với hãng tin AP rằng âm mưu tấn công dường như phù hợp với một mạng lưới các vụ tấn công hoặc âm mưu tấn công trên toàn cầu của các mật vụ Iran, hầu hết nhằm vào các lợi ích của Israel.

Ahmad Abolfathi Mohammad và Sayed Mansour Mousavi đã bị bắt hồi tuần trước cùng 15kg thuốc nổ RDX, một loại thuốc nổ mạnh, tại thành phố duyên hải Mombasa thuộc miền nam Kenya.

Một quan chức cho biết 2 người Iran nói trên là thành viên của Lực lượng tinh thuệ thuộc Vệ binh Cách mạng.

Hồi tuần trước, Mohammad cho hay họ đã bị các mật vụ Israel thẩm vấn. Tuyên bố này, nếu được xác nhận, chứng tỏ rằng các quan chức an ninh tin rằng 2 công dân Iran có thể nhằm vào một mục tiêu thuộc khu vực của người Israel.

Các mật vụ Iran đã bị tình nghi trong vài vụ tấn công hoặc vài âm mưu tấn công trên khắp thế giới hồi năm ngoái, bao gồm tại Azerbaijan, Thái Lan và Ấn Độ. Hầu hết các âm mưu đều có liên hệ với các mục tiêu Israel.

Vài khu nghỉ dưỡng trên bờ biển Kenya do người Israel sở hữu. Hồi năm 2002, các phiến quân đã đánh bom một khách sạn sang trọng của người Israel tại Mombasa, làm 13 người chết. Các phiến quân cũng âm mưu bắn hạn một máy bay Israel vào cùng thời điểm. Một mật vụ al-Qaeda được cho là có liên quan tới các vụ tấn công này.

5 nhà khoa học Iran có liên hệ với chương trình hạt nhân của Tehran đã bị sát hại trong 2 năm qua và Iran cáo buộc Israel - cũng như các cơ quan tình báo Anh và Mỹ - là thủ phạm. Đáp lại, Israel cáo buộc Iran chủ mưu các sứ mệnh trả đũa nhằm vào các lợi ích của người Israel và công dân nước này ở nước ngoài.

Iran đã bác bỏ mọi liên hệ với các vụ tấn công bên ngoài lãnh thổ nước này.

Các nhân viên điều tra tin rằng nếu âm mưu trên của 2 công dân Iran thành công, những nghi ngờ sẽ không hướng về phía Iran mà thay vào đó là nhóm phiến quân Somali al-Shabab có liên hệ với al-Qaeda. Al-Shabab đã đe doạ đánh sập các toà nhà cao tầng ở thủ đô Nairobi sau khi quân đội Kenya tiến vào lãnh thổ do phiến quân kiểm soát ở Somalia.

An Bình
Theo AP