1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

10 tướng Nga thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Syria?

Tờ Jpost (Israel) ngày 25/2 dẫn thông tin của quân đối lập Syria cho biết, hơn mười tướng người Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe khủng bố.

Vụ việc xảy ra hôm 21/2, tại một căn cứ quân sự thuộc trung tâm điều hành của lực lượng Nga ở Syria, cách thành phố duyên hải Latakia khoảng 15km. Nhóm thánh chiến là Ahrar al-Sham và Phong trào Bayan thực hiện vụ tấn công này.

Theo nhân viên phụ trách truyền thông của Ahrar al-Sham, hai nhóm nổi dậy này kết hợp với các phần tử thánh chiến địa phương nơi Nga đặt căn cứ đã quyết định kích hoạt bom xe sau khi nhận thấy nhiều tướng lĩnh Nga tụ họp ở đây. Ahrar al-Sham tuyên bố “hàng chục” tướng Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương sau vụ nổ.

"Sau vụ nổ, các xe cứu thương và trực thăng cứu hộ Nga đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường. Tại đây các phương tiện này đã đưa xác các tướng Nga thiệt mạng cũng như những người khác bị thương tới bệnh viện Latakia và Jableh" - tuyên bố của Ahrar ash-Sham cho biết thêm.

Địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ đánh bom khủng bố. Ảnh: Jpost
Địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ đánh bom khủng bố. Ảnh: Jpost

Theo Jerusalem Post, căn cứ bị đánh bom được đánh giá là một trong những căn cứ quan trọng nhất của không quân Nga tại khu vực duyên hải Syria, cách căn cứ chính Hmeinim 15 km.

Nhóm này còn nói rằng, phải đợi đến ngày 24/2 mới công bố thông tin, để còn chờ các phần tử thánh chiến thực hiện vụ tấn công trở về vùng đất do quân nổi dậy kiểm soát một cách an toàn.

Nga chưa bình luận gì về vụ việc trên. Thông tin xuất hiện tại thời điểm Moskva và Washington vừa tuyên bố về kế hoạch ngừng bắn tại Syria, nhưng loại trừ các đợt không kích, tấn công nhằm vào các tổ chức khủng bố như al-Nusra hay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cột khói đen đặc bốc cao sau vụ nổ. Ảnh: JPost
Cột khói đen đặc bốc cao sau vụ nổ. Ảnh: JPost

Liên quan đến số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng ở Syria, cách đây không lâu, một cố vấn quân sự Nga cũng thiệt mạng ở Syria hôm 1/2 do một trong các binh đoàn quân đội Syria bị IS nã pháo.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết viên sỹ quan này đang huấn luyện các binh lính Syria sử dụng vũ khí.

Đây là sỹ quan thứ 3 của Nga hy sinh kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria hồi tháng 9/2015.

Trước đó, ngày 28/10/2015, lễ tang của binh sĩ Nga đầu tiên thiệt mạng tại Syria đã được tổ chức tại ngôi làng nhỏ ở miền nam Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định binh sĩ này đã tự sát.

Hàng trăm người đã dự tang lễ của binh sĩ 19 tuổi Vadim Kostenko tại làng Grechanaya Balka ở miền nam Nga, bao gồm nhiều nhà báo trong và ngoài nước.

Bộ Quốc phòng Nga tối 20/10/2015 đã bác bỏ thông tin binh sỹ nước này thiệt mạng ở Syria.

Cũng về vấn đề này, Nhật báo Phố Wall (WSJ của Mỹ) cho biết vào tháng 10/2015, có tới 9 binh sỹ theo hợp đồng của Nga đã thiệt mạng tại Syria do một vụ nã đạn cối vào căn cứ quân sự của Nga ở miền Tây.

Các nguồn tin nhấn mạnh nhà chức trách Nga vẫn không thừa nhận cái chết của các binh sỹ này.

Theo nhà báo - cựu cố vấn an ninh Denis Korotkov, các công dân Nga thiệt mạng là thành viên một nhóm quân sự tư nhân có tên OSM, còn được biết tới như nhóm Wagner theo biệt danh thủ lĩnh của họ, một cựu quân nhân Nga đã tham gia nhiều cuộc xung đột vũ trang từ thời Liên Xô sụp đổ.

Nhóm này được thành lập tại miền Nam nước Nga và đã tham chiến ở Ukraine.

Theo Thanh Giang (Tổng hợp)

Đất Việt