1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

VNHelp và Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng đến sinh viên nghèo học giỏi

(Dân trí) - VNHelp và Quỹ Khuyến học đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mỗi suất học bổng có giá trị là 250 USD và mỗi sinh viên sẽ được tài trợ suất học bổng này trong suốt thời gian các em ngồi trên ghế nhà trường cho tới khi tốt nghiệp.

Trong năm học 2015-2016, VNHelp đã trao 629 suất học bổng cho các sinh viên nghèo học giỏi trên khắp đất nước Việt Nam theo khuôn khổ của chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ. Chương trình này có ý nghĩa to lớn về vật chất và tinh thần giúp cho sinh viên vươn lên hoàn thành chương trình học ở bậc Đại học và trở thành những người công dân có ích cho gia đình, cộng đồng.


Đại diện VnHelp trao học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại diện VnHelp trao học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội


Các sinh viên nếu học tập tốt sẽ được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ trong suốt các năm học đại học

Các sinh viên nếu học tập tốt sẽ được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ trong suốt các năm học đại học

 

Tại miền Bắc, VNHelp đã phối hợp với Quỹ Khuyến học để trao 75 suất học bổng tới sinh viên đến từ 6 trường Đại học bao gồm Đại học Quốc Gia, Đại học Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam và Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội.


Hàng năm, VnHelp thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam để trao tặng học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các em sinh viên nghèo vượt khó (trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) trao học bổng đến các em sinh viên)

Hàng năm, VnHelp thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam để trao tặng học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các em sinh viên nghèo vượt khó (trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) trao học bổng đến các em sinh viên)

 

Để được lựa chọn cho chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, sinh viên phải trải qua một vòng tuyển chọn rất kỹ càng để chứng tỏ khả năng vươn lên hoàn cảnh khó khăn và tinh thần trách nhiệm để đóng góp cho cộng đồng. Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng yêu cầu đạt học lực khá trở lên để tiếp tục nhận được học bổng cho năm học tiếp theo.

VNHelp và Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng đến sinh viên nghèo học giỏi - 4

VNHelp là tên viết tắt của Quỹ Giáo dục, Y tế và Văn hoá có trụ sở tại California, Mỹ. VNHelp là tổ chức phi lợi nhuận chuyên thực hiện các dự án nhân đạo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

* Ngày 20/01/2016, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHelp đã phối hợp với trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015 - 2016 cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Tham dự buổi lễ có: Ông Phan Hữu Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Khuyến học Việt Nam; ThS Nguyễn Nhật Tân, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên trường ĐHSP Hà Nội; đại diện các phòng, ban chức năng; đại diện Ban Chủ nhiệm một số khoa và các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016.


Ông Phan Hữu Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Khuyến học Việt Nam (áo vét đen) và ThS Nguyễn Nhật Tân, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh (áo vét xám) trao học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội

Ông Phan Hữu Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Khuyến học Việt Nam (áo vét đen) và ThS Nguyễn Nhật Tân, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh (áo vét xám) trao học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội

Đây là lần thứ 6 Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHelp trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội. Năm học 2015 – 2016, Quỹ trao 10 suất học bổng, mỗi suất có giá trị 250 USD (tương đương 5.610.000 đồng) cho 10 sinh viên trường ĐHSP Hà Nội.

Thay mặt cho các sinh viên được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh viên năm thứ nhất (K65) khoa Địa lý - trường ĐHSP Hà Nội đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHelp, các thầy, cô giáo đã tạo điều kiện cho các sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của Quỹ, đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở thành một công dân có ích, góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thế Nam