1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tặng học bổng đến con nuôi Bộ đội Biên phòng, có một em người Lào

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Các em học sinh được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nuôi dưỡng đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, trong đó có một em học sinh người Lào vừa được báo Dân trí đại diện trao học bổng.

Chiều 2/2, tại Trường THCS Thanh Thủy, xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, đã diễn ra chương trình trao học bổng "Giải Golf vì học sinh vượt khó hiếu học" năm học 2020 - 2021, do Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân trí trao tặng. 

Trao tặng học bổng đến con nuôi Bộ đội Biên phòng, có một em người Lào

Theo đó, theo chỉ đạo của nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí, nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền trung đã trao 70 suất học bổng, mỗi suất trị gái 1 triệu đồng dành tặng 67 em học sinh thuộc diện khó khăn của xã Thanh Thủy, 3 em học sinh có hoàn cảnh vô cùng éo le được các đơn vị thuộc Bộ Đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhận nuôi và nhận đỡ đầu.

Đây là số tiền của Ban tổ chức Giải Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 14 ủng hộ Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân trí số tiền 300 triệu đồng và hỗ trợ 1 tỷ đồng tặng các em học sinh, sinh viên vùng lũ lụt miền Trung.

Trao tặng học bổng đến con nuôi Bộ đội Biên phòng, có một em người Lào - 1

Nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền trung trao 70 triệu đồng tới các em học sinh được thuộc đơn vị Bộ Đội biên phòng tỉnh Nghệ An. 

Thay mặt Bộ Đội biên phòng Nghệ An, Trung tá Lê Đình Chinh, Chính trị viên Phó trường Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân trí, Ban Tổ chức giải Giải Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 14, đã đồng hành cùng Biên phòng Nghệ An trong thời gian qua. 

Trung tá Lê Đình Chinh cho biết, "hiện nay Đồn Biên phòng chúng tôi đang nhận đỡ đầu cho các em học sinh đặc biệt khó khăn của xã Thanh Thủy, trong đó có 1 em học sinh người Lào. Hàng tháng chúng tôi hỗ trợ 500 ngàn đồng/em. Các em được chúng tôi giúp đỡ, đều là những em có hoàn cảnh hết sức khó khăn như: Mẹ bị ung thư, bố bị tàn tật nặng, hay như có em chỉ có mẹ mà không có bố.... Các em nằm trong diện cực kỳ khó khăn, vất vả. Hôm nay chúng tôi thật vinh dự khi được Ban Tổ chức Giải Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 14 trao học bổng tới các em. Hy vọng những món quà này sẽ là động lực để giúp các em vươn lên trong học tập được tốt hơn".

Trao tặng học bổng đến con nuôi Bộ đội Biên phòng, có một em người Lào - 2

Thay mặt cho các em học sinh, ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi thật vui mừng khi được Ban Tổ chức giải Golf, báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Đầu Tư về trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn. Thay mặt chính quyền xã, tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Tổ chức giải Golf đã hướng về các em học sinh nghèo ở xã biên giới chúng tôi".

Trao tặng học bổng đến con nuôi Bộ đội Biên phòng, có một em người Lào - 3

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, lãnh đạo xã Thanh Thủy và các em học sinh trang trọng trong buổi lễ trao học bổng.

Giải Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 14 - Swing for the Kids 2020 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự giải có hơn 155 golf thủ đến từ các cơ quan, tổ chức ngoại giao trong nước và quốc tế cùng đông đảo doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài.

Ban Tổ chức Giải Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 14 đã trao tặng Quỹ Khuyến học Việt Nam 300 triệu đồng. Số tiền này dùng để tài trợ kinh phí cho Chương trình học bổng khuyến học và hỗ trợ công tác khuyến học từ Quỹ Học bổng "Vì trẻ em Việt Nam".

Trao tặng học bổng đến con nuôi Bộ đội Biên phòng, có một em người Lào - 4

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, đón nhận số tiền 300 triệu đồng từ Golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 14. Trong số này, Ban Tổ chức đã trích 70 triệu đồng ủng hộ tới các em học đang được Bộ Đội BP Nghệ An nhận nuôi dưỡng. 

Đồng thời ban tổ chức giải trích 1 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ, tài trợ cho giải để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên tại các tỉnh miền Trung chịu hậu quả nặng nề của các trận lũ lụt.

Suốt 14 năm qua, Giải Golf từ thiện "Vì trẻ em Việt Nam" đã trở thành nơi hội tụ thân thuộc của những tấm lòng hào hiệp, của những trái tim nhân ái, tiếp thêm nguồn lực cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo trên mọi miền Tổ quốc, hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ học tập của các trường.