1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Kiên Giang:

Trao hơn 71 triệu đồng đến chị Phan Hồng Cẩm bị u xơ

(Dân trí) - Ngày 25/10, PV Dân trí kết hợp với chính quyền xã Thạch Lộc đến thăm và trao tới gia đình chị Phan Hồng Cẩm số tiền 71.070.000 đồng. Chị Cẩm là nhân vật trong bài viết: “Đau lòng cảnh chồng bỏ rơi vợ bị u xơ và hai con nhỏ”.

Đến thăm chị Hồng Cẩm lần này, sức khỏe chị tốt hơn nhiều. Chị Cẩm cho biết thời gian qua có nhiều bạn đọc đến nhà thăm hỏi, tặng sữa, quần áo cho bé Túc… Nhờ bạn đọc giúp đỡ cha mẹ chị có tiền trả xong số nợ mà trước đây đã vay mượn chữa bệnh cho chị.

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh – mẹ ruột chị Cẩm, nói: Có bao nhiêu tiền, mẹ con tôi dành dụm lo thuốc thang cho cháu Cẩm và trả nợ. Căn nhà xiêu vẹo, dột nát chẳng dám tu sửa. Hôm rồi có mấy chú ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) đến thăm thấy cột kèo mối xong, phía trước, phía sau đều có cây chống đỡ… Các chú nói sẽ vận động bạn bè cất cho cái nhà. Nếu được vậy, mẹ con tôi mừng lắm.


Căn nhà dột nát nên mỗi lần trời mưa, bà Linh phải lấy các chậu, thau... hứng nước mưa thế này

Căn nhà dột nát nên mỗi lần trời mưa, bà Linh phải lấy các chậu, thau... hứng nước mưa thế này

Ông Nguyễn Khắc Hưng – Phó Chủ tịch xã Thạnh Lộc cho biết, vừa qua hộ bà Linh đã được địa phương đưa vào danh sách cất nhà nhưng đến nay địa phương chưa có kinh phí. Sắp tới, địa phương vận động bà con ít cây, lá sửa sang căn nhà cho bà Linh đủ sức “cầm cự” qua mùa mưa này.


Ông Nguyễn Khắc Hưng – Phó chủ tịch xã Thạnh Lộc trao tới gia đình chị Phan Hồng Cẩm số tiền 71.070.000 đồng

Ông Nguyễn Khắc Hưng – Phó chủ tịch xã Thạnh Lộc trao tới gia đình chị Phan Hồng Cẩm số tiền 71.070.000 đồng

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Khắc Hưng – Phó chủ tịch xã Thạnh Lộc trao tới gia đình chị Phan Hồng Cẩm số tiền 71.070.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4 tháng 9. Ông Hưng lưu ý gia đình sử dụng đồng tiền vào việc chữa bệnh cho chị Cẩm, nuôi dưỡng các cháu ăn học, vì đây là tâm nguyện của bạn đọc Dân trí khi chia sẻ số tiền này đến gia đình.

Đại diện gia đình, chị Cẩm bày tỏ lời cám ơn đến bạn đọc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình chị trong thời gian qua.

Ngô Nguyễn