Hà Tĩnh:

Trao hơn 39 triệu đồng đến người vợ chịu đau dành tiền cứu chồng vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sáng ngày 8/6, đại diện Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 39.650.000 đồng đến chị Trần Thị Hồng (trú tại xóm 1, xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), người vợ đang chịu cảnh đau đớn dành tiền cứu người chồng sống cảnh thập tử nhất sinh tại bệnh viện sau một vụ tai nạn thương tâm.

Trao hơn 39 triệu đồng cho người vợ chịu đau dành tiền cứu chồng vì tai nạn giao thông

Như Dân trí đã thông tin, ngày 18/5, chị Hồng và chồng là anh Ngô Đức Quý, SN 1986 chở nhau đi bắt cua đồng về để lo miếng ăn cho hai đứa con còn thơ dại. Xe của vợ chồng chị Hồng đã bị xe máy đi sau tông phải. Tai nạn khiến anh Quý bị chấn thương sọ não, hiện đang nằm thập tử nhất sinh tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Chị Hồng bị đa chấn thương, nhưng vì gia cảnh khánh kiệt, dồn hết tiền cứu chữa tìm sự sống cho chồng nên chị cắn răng chịu đựng những cơn đau. Hai người con thơ của chị Hồng cũng sống cảnh bữa đói, bữa no, chập chờn giấc ngủ do bố mẹ gặp nạn.

Sau tai nạn, chồng chị Hồng nằm thập tử nhất sinh tại bệnh viện. Gia đình khánh kiệt, chị Hồng phải nén đau, vay nợ để cứu tính mạng của chồng.
Sau tai nạn, chồng chị Hồng nằm thập tử nhất sinh tại bệnh viện. Gia đình khánh kiệt, chị Hồng phải nén đau, vay nợ để cứu tính mạng của chồng.

Sau khi báo Dân trí đăng tải, thông qua Quỹ nhân ái của báo, nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với tình cảnh hiểm nghèo của vợ chồng chị Hồng với tổng số tiền 39.650.000 đồng. Sáng ngày 8/6, tại trụ sở Văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc Miền Trung (số 46, Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh), thừa ủy quyền của Ban biên tập, nhà báo Duy Thảo, Trưởng văn phòng đại diện đã trao tận tay số tiền trên cho chị Hồng.


Nhà báo Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Bắc Miền Trung đã trao tận tay số tiền 39.650.000 đồng đến chị Hồng.

Nhà báo Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Bắc Miền Trung đã trao tận tay số tiền 39.650.000 đồng đến chị Hồng.

Gửi lời cảm thông, sẻ chia với tai nạn không may khiến người chồng phải sống cảnh thập tử nhất sinh, nhà báo Duy Thảo đồng thời mong chị Hồng sử dụng, chi tiêu đúng mục đích số tiền mà các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để chạy chữa thuốc men cho người chồng đang điều trị ở bệnh viện.

Tiếp nhận số tiền trên, chị Hồng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm ở cả trong và ngoài nước, bởi hoàn cảnh gia đình chị lúc này mỗi một đồng đều rất quý. “Giờ có được sự giúp đỡ này của các nhà hảo tâm, ngay trong ngày mai, em sẽ gửi cháu cho ông bà nội để lên đường ra Hà Nội. Em hi vọng tấm lòng của các nhà hảo tâm như viên thuốc thần kỳ cứu sống chồng em, cho anh có cơ hội trở về với các con còn nhỏ dại” – chị Hồng xúc động nói.

Văn Dũng